HAGL ngược dòng thắng trận ở giải U21 quốc gia

Bàn thắng phút 90+2 của Châu Ngọc Quang đã giúp U21 HAGL đánh bại U21 Đồng Tháp 3-2, ở trận đấu tại giải U21 quốc gia 2016 tại Quảng Ninh chiều 25/10.

Sau trận ra quân hòa 0-0 với Than Quảng Ninh, HAGL đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Đồng Tháp. Họ kiểm soát bóng, tạo ra nhiều pha nguy hiểm ở nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên đến phút 25, HAGL bất ngờ để thua khi Nguyễn Thiện Chí đánh đầu vào lưới thủ môn Tấn Trường.

Trước đó, cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2013 Trần Minh Vương chấn thương khiến HAGL càng thêm bất lợi. Nhưng ở hoàn cảnh khó khăn, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã lên tiếng đúng lúc. Cầu thủ vào sân thay Minh Vương đã gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Ngay đầu hiệp 2, đội bóng trẻ phố núi đã vượt lên nhờ tình huống đá bồi của Đinh Thanh Bình. So với trận đấu trước, HAGL đã tận dụng tốt hơn các cơ hội có được. Trong 10 phút cuối, trận đấu diễn ra kịch tính. Thiện Chí khiến đội nhà vỡ òa với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 81.

Không chấp nhận bị chia điểm trận thứ 2 liên tiếp, đội bóng của HLV Duy Quang ào lên tấn công. Sức ép liên tục của họ được đền đáp ở phút 90+2 khi Ngọc Quang đánh đầu sau cú tạt bóng của Nguyễn Phong Hồng Duy, ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL. U21 Đồng Tháp chỉ có thể tự trách mình vì trận thua ngược này.

U21 Than Quảng Ninh có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U21 Long An.

Sau trận đấu, HLV Duy Quang hài lòng với chiến thắng. Ông nói: “Trận này các cầu thủ của tôi đã cởi bỏ được tâm lý, áp lực. Tôi hài lòng về kết quả ngày hôm nay. Khác với trận trước, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn, trận này toàn đội đã tận dụng tốt”.

Còn HLV Bùi Văn Đông của Đồng Tháp cho biết trận thua sẽ đem đến cho các học trò của ông nhiều bài học. Đến với giải U21 năm nay, đội bóng miền Tây Nam Bộ sử dụng nhiều cầu thủ vừa vô địch lứa U17 ở Tây Ninh. Họ kết hợp cùng các thành viên đội một vừa đá V.League 2016 như Thiện Chí, Đồng Tháp.

Ở trận đấu còn lại của bảng, U21 Than Quảng Ninh đánh bại Long An 1-0. Họ vươn lên dẫn trước từ phút 67 sau cú dứt điểm cận thành của Minh Tuấn. Trong 15 phút cuối, họ chơi thiếu người khi Văn Trường nhận thẻ đỏ gián tiếp. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bảo vệ thành công tỷ số để mở rộng cơ hội giành quyền vào bán kết.

Lượt đấu cuối ngày 27/10, HAGL sẽ gặp Long An, còn Than Quảng Ninh tiếp đón Đồng Tháp. Cả hai trận sẽ diễn ra cùng giờ.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hagl-nguoc-dong-thang-tran-o-giai-u21-quoc-gia-post692575.html