Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 611 tỷ USD

Hạ viện Mỹ ngày 2/12 đã thông qua một dự luật cho phép chi cho ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD trong năm 2017.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung PHIBLEX tại thị trấn Capas, tỉnh Tarlac, phía bắc Manila, Philippines ngày 10/10. Ảnh: EPA/TTXVN

Dự luật trên, được bổ sung 9 tỷ USD so với đề nghị ban đầu của Tổng thống Barack Obama, đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 375 phiếu thuận và 34 phiếu chống. Khoản tiền bổ sung sẽ bao gồm việc tăng mức chi trả 2,1% cho các binh sĩ, cao hơn 0,5 điểm % so với đề nghị, đối với 16.000 và 3.000 quân nhân tăng cường lần lượt cho lục quân và lực lượng lính thủy đánh bộ.

Một người phát ngôn Nhà Trắng cho hay dự kiến, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào tuần tới và trình lên Tổng thống Obama để phê chuẩn.

Bất chấp việc bổ sung ngân sách nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry cho rằng khoản ngân sách này là không đủ.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-quoc-phong-611-ty-usd-20161203142337729.htm