Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa

Hạ viện Mỹ hôm 14/11 (giờ địa phương) đã thông qua một biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang. Theo Reuters, nhiều nhà lập pháp lưỡng đảng Dân chủ và Cộng hòa đều thể hiện sự ủng hộ đối với dự luật này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu trong cuộc họp báo tại Đồi Capitol ở Washington hôm 14/11. Ảnh: Reuters

Dự luật có tính ngắn hạn hiện đang được chuyển tới Thượng viện, nơi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng đã lên tiếng ủng hộ dự luật.

Để ngăn chặn khả năng đóng cửa xảy ra, Thượng viện Mỹ cùng Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phải ban hành quy định mà Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật trước khi nguồn tài chính hiện tại cung cấp cho các cơ quan liên bang hết hạn vào nửa đêm 17/11.

Với tỷ lệ 336 phiếu thuận, 95 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu vừa qua được xem là chiến thắng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên trong chính đảng Cộng hòa của mình, tại cuộc bỏ phiếu quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện.

Ông Johnson được bầu vào vị trí này chưa đầy 3 tuần trước, sau nhiều tuần lễ hỗn loạn khiến Hạ viện Mỹ rơi vào cảnh không có người lãnh đạo. Với thế đa số mong manh 221-213, ông chỉ được để mất không quá 3 phiếu của đảng Cộng hòa về đạo luật mà đảng Dân chủ phản đối.

Dự luật chi tiêu tạm thời nói trên sẽ gia hạn nguồn tài chính phục vụ chính phủ ở mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các dự luật chi tiêu chi tiết bao gồm mọi lĩnh vực, từ quân sự đến nghiên cứu khoa học.

Một số đảng viên Cộng hòa thuộc phe cánh hữu của đảng này cho biết, họ thất vọng vì nó không bao gồm việc cắt giảm mạnh chi tiêu và các biện pháp an ninh biên giới mà họ mong đợi.

Người tiền nhiệm của ông Johnson ở chức Chủ tịch Hạ viện, Kevin McCarthy, đã bị một nhóm đảng viên Cộng hòa lật đổ sau cuộc bỏ phiếu tương tự hồi tháng 9. Cuộc bỏ phiếu khi ấy đã phải dựa vào số phiếu bầu của đảng Dân chủ để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ.

Tuy nhiên, phe bảo thủ theo đường hướng cứng rắn cho biết, họ không quay lưng lại với ông Johnson. Hạ nghị sĩ Bob Good phát biểu: “Chúng tôi không ủng hộ điều đó. Nhưng chúng tôi rất ủng hộ ông ấy”.

Dự luật của ông Johnson sẽ gia hạn tài chính cho các lĩnh vực xây dựng quân sự, phúc lợi cho cựu binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm cũng như các chương trình năng lượng và nước sạch cho đến ngày 19/1. Ngân sách cho toàn bộ những hoạt động cấp liên bang khác, bao gồm cả quốc phòng sẽ hết hạn vào ngày 2/2.

Quốc hội Mỹ đang trong tình trạng bế tắc về tài chính lần thứ 3 trong năm nay, sau đợt bế tắc kéo dài nhiều tháng hồi mùa Xuân liên quan đến khoản nợ công hơn 31 nghìn tỷ USD của Mỹ, khiến chính phủ liên bang bên bờ vực vỡ nợ.

Tình trạng bế tắc giữa các đảng phái đang diễn ra đã khiến Moody's hôm thứ Sáu tuần trước hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Mỹ từ "ổn định" xuống "tiêu cực", vì tổ chức này lưu ý rằng lãi suất cao sẽ tiếp tục đẩy chi phí đi vay cao hơn.

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-chi-tieu-de-ngan-chan-viec-chinh-phu-dong-cua-post280000.html