Hà Tĩnh: Mưa lũ lớn kéo dài, vỡ đập, ngập lụt nhiều nơi, gần 30 ngàn học sinh nghỉ học

Mưa lớn gây lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, nhiều thôn, xã bị cô lập, 2 người chết, 1 người mất tích. Để đảm bảo an toàn, ngành giáo dục tỉnh phải cho gần 30 ngàn học sinh của 66 trường nghỉ học.

Hai người chết, một người mất tích do lũ

Sau 3 ngày mưa lớn kéo dài gây lũ dâng ngập nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong số đó, 2 huyện miền núi Hương Khê và Vũ Quang bị thiệt hại nặng nề nhất.

Tính đến ngày 31/10, nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm vẫn đang bị nước lũ dâng ngập, gây cô lập cục bộ. Mưa lũ đã khiến 5.494 hộ dân ở H.Hương Khê bị nước vào vườn, 860 hộ dân nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán, 1 bưu điện bị ngập nước.

Nước lũ dâng cao tại xã Hương Thủy (H.Hương Khê)

Ông Nguyễn Đăng Phú – Chủ tịch UBND xã Hòa Hải (H.Hương Khê) cho biết, khoảng 12 giờ trưa 31/10, đập Tắt nằm trên địa bàn xã Hòa Hải có dung tích 0,4 triệu m3 bị vỡ phần thân đập với chiều dài 15m, rộng 7m khiến nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Để ứng phó với tình hình, chính quyền địa phương phải thông báo cho bà con trong vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Triều - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy (H.Hương Khê) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh N.V.D. (học sinh Trường Trung học cơ sở Phúc Đồng, H.Hương Khê), nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, chiều 30/10, em D. đi ngang qua đoạn đường làng bị ngập nước thì không may bị nước lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán tổ chức ứng cứu nhưng do nước dâng cao, chảy xiết nên không tìm thấy. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đến 22 giờ tối cùng ngày mới tìm được thi thể em D. bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nhiều nhà dân ở xã Điền Mỹ bị nước lũ dâng ngập

Trước đó, lúc 10 giờ trưa 30/10, chị T.T.T. (SN 1990) cùng em dâu là N.T.H. (SN 1992, cùng trú thôn 12, xã Hà Linh, H.Hương Khê) sau khi đi làm thuê tại một trang trại gà về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với người dân tìm kiếm và đến 15 giờ cùng ngày mới tìm được thi thể chị T., còn chị H. hiện vẫn đang mất tích.

Để đảm bảo an toàn, ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã cho gần 30 ngàn học sinh của 66 trường nghỉ học.

Hàng trăm công nhân “vá” đường sắt xuyên đêm

Mưa lớn kéo dài, các vùng hạ du H.Vũ Quang đã cũng bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Xã Đức Bồng, xã Đức Giang có 3 nhà văn hóa thôn cùng 20km đường giao thông dân sinh bị ngập nặng, 505 hộ dân bị chia cắt. Mưa lũ cũng khiến các tuyến giao thông của H.Vũ Quang bị sạt lở dài hơn 1,3 km, 47 hộ dân tại thị trấn Vũ Quang, Quang Thọ, Đức Bồng, Hương Minh, Đức Liên bị thiệt hại nặng nề về cây ăn quả, công trình phụ trợ, chuồng chăn nuôi. Ngoài ra, có 17 ha ngô vụ đông và 5,5 ha diện tích nuôi áo cá bị thiệt hại do mưa lớn.

Đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua xã Đức Liên bị sạt lở

Đặc biệt, khoảng 1 giờ sáng 30/10, mưa lớn đã gây sạt lở, sụt mái và khoét hàm ếch ở một số vị trí tại Km354+900 đến 355+400 của tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn đi qua xã Đức Liên) kéo dài 100m. Ngoài ra, nước lũ cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống vùi lấp đường sắt khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực đậu ở các ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên) và ga Yên Duệ (xã Đức Hương, H.Vũ Quang).

100 công nhân ra sức "vá" đoạn đường sắt bị sạt lở xuyên đêm

Ngay sau khi đoạn đường sắt đi qua xã Đức Liên xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã huy động 100 công nhân có mặt để sửa chữa, khắc phục sự cố.

Ông Trần Văn Kế - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, mặc dù trong điều kiện mưa lũ nhưng các công nhân vẫn làm xuyên đêm để vận chuyển 1.500m3 đá hộc đắp lề đường và 300m3 đá dăm để gia cố đường ray. “Với khối lượng công việc khá lớn, đòi hỏi các công nhân phải có sức khỏe và làm việc trong điều kiện mưa lũ nhưng chúng tôi đang nỗ lực quyết tâm khắc phục sự cốt sạt lở trong ngày hôm nay” – ông Kế chia sẻ.

Đến 16 giờ 30 chiều 31/10, công tác sửa chữa, khắc phục đã hoàn thành, tuyến đường sắt Bắc - Nam thông tuyến.

Công an, quân đội huy động lực lượng ứng cứu giúp dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 31/10, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cùng đoàn công tác có mặt tại vùng “rốn lũ” H.Hương Khê để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Tại xã Điền Mỹ, toàn xã có 1476 hộ, trong đó 151 hộ ngập sâu, 12 hộ bị sạt lở, 1 hộ sạt lở nặng. Những ngày qua, mặc dù trụ sở trong tình trạng bị ngập hết tầng 1 nhưng Công an xã Điền Mỹ đã tích cực phối hợp các lực lượng triển khai các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra.

Trụ sở Công an xã Mỹ Điền bị nước lũ dâng ngập tầng 1

Trực tiếp chỉ đạo, động viên và tặng quà cho lực lượng Công an xã Điền Mỹ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu lực lượng công an xã này cố gắng khắc phục khó khăn, theo dõi tình hình, triển khai phương án, bố trí lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”. Trong bất kỳ tình huống nào, lực lượng công an cũng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ, giúp đỡ nhân dân, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Đại úy Đậu Việt Dũng - Trưởng Công an xã Điền Mỹ cho biết, mặc dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, những ngày vừa qua lực lượng công an xã đã chủ động giúp dân di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh vào vùng "rốn" lũ để kiểm tra, giúp dân ứng phó với mưa lũ

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm hỏi động viên Ban hành giáo và bà con giáo dân giáo xứ Thổ Hoàng (xã Điền Mỹ). Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ với Ban hành giáo, bà con giáo xứ Thổ Hoàng trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong xã nói chung và bà con giáo xứ nói riêng. Đại tá Nguyễn Hồng Phong mong muốn linh mục, Ban hành giáo và bà con giáo dân phối hợp có hiệu quả với lực lượng công an xã trong triển khai phương án phòng chống mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cũng trong sáng 31/10, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn công tác về các địa phương xảy ra lũ lụt để chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/mua-lu-khien-3-nguoi-chet-va-mat-tich-gan-30-ngan-hoc-sinh-phai-nghi-hoc_154695.html