Hà Tĩnh: Một tân binh vừa nhập ngũ bị trả về do trình độ văn hóa

Tân binh 25 tuổi bị đơn vị trả về địa phương sau khi phúc khảo phát hiện trình độ văn hóa không đạt. Hiện, ngành chức năng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang vào cuộc xác minh làm rõ trường hợp này.

Trúng tuyển trong sự ngỡ ngàng

Những ngày qua, thông tin anh N.B.T (25 tuổi, trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhập ngũ được một tuần thì bị Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (đóng tại huyện Đô Lương, Nghệ An) trả về với lý do trình độ văn hóa không đạt, khiến dư luận quan tâm.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Huyện ủy Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin phản ánh. Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vấn đề.

“Quan điểm của Huyện ủy là cấp nào sai, sai đến đâu thì xử lý đến đó để chấn chỉnh nghiêm túc khâu tuyển chọn, rút kinh nghiệm cho những đợt sau. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện làm rõ vụ việc này", lãnh đạo Huyện ủy Đức Thọ cho hay.

Được biết, T., là một trong số 130 thanh niên huyện Đức Thọ lên đường tòng quân sáng 7/2.

Tuy nhiên, nhập ngũ được một tuần, T., bất ngờ bị trả về địa phương. Nguyên nhân là do quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới về sức khỏe, chính trị, văn hóa, T., không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn.

Bà H., (64 tuổi, mẹ T.) cho biết, việc T., trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khiến gia đình hết sức bất ngờ. Bởi từ lúc mới sinh ra T., đã không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa. Mắt cậu cũng yếu, nhấp nháy liên tục.

T., là con út trong gia đình năm anh em. Bố T., đã qua đời. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên khi học hết lớp 7 thì T., nghỉ học.

“Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Trước đó, Chỉ huy trưởng Quân sự xã gọi T., đi khám nghĩa vụ, không chỉ tôi mà hàng xóm cũng bất ngờ. Ngạc nhiên hơn là con trai tôi lại trúng tuyển”, mẹ của T., cho hay.

Điều 4, Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự, trong đó có nội dung về văn hóa như sau:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.

- Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã tự ký đơn…nhập ngũ

Theo bà H., sau khi T., bị đơn vị trả về, Ban Chỉ huy quân sự xã đã đến gia đình để mong người thân thông cảm.

Đáng chú ý, trong hồ sơ có lá đơn tình nguyện xin nhập ngũ của T., nhưng bà H., khẳng định không biết về lá đơn này.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Cửu Long - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đức Đồng, thừa nhận đã tự ký thay cho T., lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ in sẵn. Ông Long lý giải, T., hai lần lên xã để xin đi bộ đội. Thấy T., có tinh thần tốt, hăng hái nên đã làm đơn tình nguyện để đưa vào trong hồ sơ.

Hà Tĩnh hơn 1.445 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

“Tôi cũng đã đến trường cấp 2 xin xác minh trình độ văn hóa cho cháu T., và nhà trường xác nhận cháu học được vài tuần lớp 8 thì nghỉ. Sau khi khám ở xã và huyện thì T., đạt sức khỏe loại 3 nên đủ điều kiện", ông Long cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Cửu Long, sau khi tân binh bị trả về địa phương do không đạt tiêu chuẩn, xã Đức Đồng đã họp rút kinh nghiệm. Bản thân ông Long phải kiểm điểm vì làm sai nguyên tắc.

Tại xã Đức Đồng, đợt tuyển quân đầu năm 2023, địa phương gọi 24 thanh niên trong độ tuổi quy định khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám sức khỏe, có 13 người đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa để nhập ngũ, trong đó có T.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-tinh-mot-tan-binh-vua-nhap-ngu-bi-tra-ve-do-trinh-do-van-hoa-post1511874.tpo