Hà Tĩnh: Hơn 2.700 hộ dân bị ngập nước

Cho đến trưa nay (1-11), mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến hơn 2.700 hộ gia đình bị ngập nước.

Ông Trần Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết huyện Cẩm Xuyên có hơn 850 hộ ngập sâu từ 50 cm đến 1 m, huyện Kỳ Anh có hơn 170 hộ dân vẫn đang bị ngập hai ngày nay, thị xã Kỳ Anh có hơn 540 hộ bị ngập từ 50 cm đến 1 m.

Đặc biệt huyện "rốn lũ" Hương Khê có hơn 1.100 hộ dân bị ngập sâu từ 1 m đến 2 m và các tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu từ 0,5 m đến 1 m.

Do đêm qua và sáng nay (1-11), mưa quá lớn nên từ 5 giờ sáng thủy điện Hố Hô phải xả lũ với lưu lượng 770 m 3 /giây, hồ Kẻ Gỗ dự kiến xả 400 đến 500 m 3 /giây, Hồ Sông Rác xả tràn 150 m 3 /giây, Hồ Thượng nguồn Sông Trí xả lũ 100 m 3 /giây...

Theo ông Trần Đình Hùng, Trường phòng GD&ĐT Hương Khê, do mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt nhiều xã trong những ngày qua, nên hôm nay 1-11, có 62 trường học từ bậc học mầm non đến THPT với hơn 27.000 học sinh trên địa bàn huyện đã phải nghỉ học. Các em đang phải ở nhà "chạy lũ" với bố, mẹ, người thân.

Hiện nay, để vào các xã Phương Mỹ, xã Phương Điền, trung tâm xã Hương Giang, Lộc Yên chỉ có cách đi ca nô hoặc đi xuồng, bởi nước lũ đã nhấn chìm nhiều đoạn đường.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ha-tinh-hon-2700-ho-dan-bi-ngap-nuoc-662346.html