Hà Tĩnh giành giải cao tại Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023

CLB Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và CLB thị trấn Yên Thành (Yên Thành, Nghệ An) cùng giành giải nhất Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tối 5/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ bế mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023.

Tham dự chương trình có bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu IV.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 với chủ đề "Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng” do tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Bộ VH-TT&DL và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn ra tại TP Vinh, từ ngày 28/7 - 5/8.

Festival là chuỗi hoạt động văn hóa sôi nổi như: Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền; Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”...

Tiết mục "Tìm về câu ví, giặm, do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn, mở đầu chương trình bế mạc.

Trong đó, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền và Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản” có sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước; Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh có sự tham gia của 19 câu lạc bộ dân ca ví, giặm ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên được tổ chức, Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 đã thực sự mang lại không khí mới lạ, phản ánh một cách nhìn, một cách tiếp cận và biểu đạt mới về di sản văn hóa truyền thống của cả nước nói chung và di sản dân ca ví, giặm nói riêng.

Khởi động cho Festival là liên hoan dân ca ví, giặm được tổ chức ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ đó lựa chọn ra được 19 câu lạc bộ xuất sắc tham gia liên hoan cấp liên tỉnh với gần 700 nghệ nhân, diễn viên. Liên hoan đã khép lại thành công với nhiều dấu ấn; các tiết mục đặc sắc đã truyền tải đến khán giả về lối sống đẹp, đề cao lòng hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, ca ngợi tình yêu chung thủy, cuộc sống nghĩa tình, tấm lòng trung thực, cao thượng, nhân ái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long - Trưởng ban tổ chức phát biểu tổng kết Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival đã diễn ra đầy ý nghĩa, nhiều sắc màu với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”, được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại. Chương trình là đêm hội của âm thanh và ánh sáng, thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Thông qua chương trình nghệ thuật khai mạc Festival, khán giả và du khách cả nước cũng sẽ có cái nhìn mới về dân ca ví, giặm hôm nay, một loại hình dân ca truyền thống, có sức sống bền bỉ, mãnh liệt, khởi nguồn từ lao động, lặng lẽ thấm đẫm trong hồn cốt nhân dân xứ Nghệ và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Cùng với đó, chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu di sản” trên tuyến phố đi bộ thành phố Vinh là sự kết hợp, hội tụ và tỏa sáng tinh hoa di sản cả nước. Hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 18 đoàn nghệ thuật quần chúng, 18 CLB dân ca ví, giặm và các nhóm nghệ thuật đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, sôi động, hấp dẫn, cuốn hút người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ cùng tham gia và trải nghiệm về các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc nhất.

Trước lễ bế mạc, tại phố đi bộ quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) đã diễn ra chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Festival dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, do Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 1/8 - 5/8. Hội diễn có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của 29 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dù chỉ diễn ra trong 4 ngày nhưng các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang đến hội diễn những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu với những cung bậc cảm xúc khác nhau, đem lại bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tới xem và cổ vũ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành công bố và trao giải cho các CLB tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, năm 2023. CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và CLB Dân ca ví, giặm thị trấn Yên Thành (Yên Thành, Nghệ An) cùng giành giải nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu trao giải nhất cho 2 CLB dân ca ví, giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và thị trấn Yên Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Ban tổ chức trao giải nhì cho 6 CLB dân ca ví, giặm 2 tỉnh

... và trao giải 3 cho 11 CLB tham dự Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, năm 2023.

Tại lễ bế mạc Festival Dân ca ví, giặm, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) cùng Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An cũng đã công bố và trao giải các hạng mục huy chương vàng, bạc cho các tập thể và tiết mục tham dự Hội diễn Đàn, hát 3 miền năm 2023.

Theo đó, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Tĩnh giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc cho các tiết mục và 1 huy chương bạc toàn đoàn.

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng chứng nhận huy chương vàng cho các đoàn tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền.

Ban tổ chức trao bằng chứng nhận huy chương bạc cho các đoàn tham gia Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền năm 2023.

Ban tổ chức trao bằng chứng nhận 31 huy chương vàng cho tiết mục tham dự Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/ha-tinh-gianh-giai-cao-tai-festival-dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-nam-2023/252420.htm