Hà Tĩnh: Một doanh nghiệp nợ lương công nhân kéo dài

Hàng chục công nhân Công ty Cổ phần 474 đóng tại phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh đã tập trung trước cổng trụ sở, phản đối việc bị công ty này nợ lương kéo dài.

Khoảng 8h ngày 23/8, trước cổng trụ sở Công ty 474, đóng tại phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hàng chục công nhân đã tập trung để phản đối việc bị giám đốc công ty này “bùng” lương.

Công nhân tập trung trước cổng công ty yêu cầu được đối thoại.

Anh Nguyễn Đình Tưởng (SN 1975) bức xúc cho hay, vợ chồng anh đều công tác tại hạt 1 Hồng Lĩnh đã gần 20 năm nay, mọi chi phí trang trải cuộc sống, nuôi 2 con ăn học đều dựa vào đồng lương. Thế nhưng, đã 4 tháng nay, vợ chồng anh không được công ty trả lương khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

“2 đứa con (một bé lớp 1, một cháu lớp 5) sắp vào học rồi mà vợ chồng tôi chưa biết lấy tiền đâu để mua quần áo, sách vở và đóng tiền đầu năm học. Lãnh đạo công ty quá vô trách nhiệm với đời sống của anh em công nhân chúng tôi”, anh Tưởng bức xúc trình bày.

Chưa dừng lại ở đó, theo các công nhân, từ tháng 9/2016 đến nay, công ty 474 không hề đóng tiền BHXH cho người lao động, mặc dù họ đã bị trừ vào lương. Việc công ty nợ tiền bảo hiểm khiến nhiều trường hợp công nhân đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng không thể làm được hồ sơ.

Trường hợp chị Phạm Thị Nhung, công nhân hạt 1 Hồng Lĩnh trình bày, chị đã đóng BHXH được 26 năm, đủ điều kiện để về hưu từ tháng 1/2017. Tuy nhiên đến nay, chị vẫn chưa được ký duyệt hồ sơ xin về hưu vì phía BHXH Hà Tĩnh cho biết, chị còn nợ tiền bảo hiểm.

Cửa phòng làm việc của ông Liệu và các phòng ban của công ty đều khóa trái.

“Hàng tháng, công ty đã trừ tiền đóng BHXH vào lương của tôi, thế nhưng không hiểu sao họ lại không thanh toán cho BHXH tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ, tôi không thể về hưu, mất mấy tháng lương, thiệt thòi rất lớn về quyền lợi”, chị Nhung trình bày.

“Tôi bị tai nạn gãy chân nhập viện điều trị vào tháng 1 nhưng không được thanh toán bảo hiểm, vì không có thẻ BHYT. Thẻ BHYT của năm 2017 nhưng đến tháng 7, công ty mới cấp phát thẻ cho công nhân. Những việc làm thiếu trách nhiệm của giám đốc công ty đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và gây sự thiệt thòi rất lớn đến quyền lợi người lao động”, ông Minh Hạnh (52 tuổi), công nhân đội thi công cơ giới, thuộc diện hợp đồng dài hạn, đã có thâm niên công tác 31 năm tại công ty bức xúc phản ánh.

Được biết, ông Hạnh đã đóng nộp 31 năm BHXH và đủ tuổi về hưu từ tháng 1/2017. Tuy nhiên, như trường hợp chị Nhung, ông Hạnh cũng không thể làm hồ sơ về hưu do vẫn còn nợ tiền bảo hiểm.

Không chỉ những công nhân bị giám đốc quỵt tiền mà cả bộ phận nhân viên hành chính cũng bị “bùng” lương không lý do, không giải thích. Một nhân viên hành chính cho biết, đã gần 1 tuần nay, ông Liệu không đến trụ sở công ty làm việc.

Liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Liệu, Giám đốc công ty 474, ông cho biết, hiện đang họp ở Hà Nội. Lý giải nguyên nhân chậm chi trả lương cho công nhân, ông Liệu cho hay, do đã 6 tháng nay không có công trình nên công nhân không có việc làm, các chủ đầu tư lại chưa thanh toán tiền công trình nên công ty không có nguồn để chi trả.

“Sau khi tôi đi họp ở Hà Nội về sẽ có phương án giải quyết cho công nhân. Hiện, công ty cũng đang làm tờ trình gửi công ty mẹ xin vay vốn”, ông Liệu nói.

Sau hơn 2 giờ vật vã trong cái nắng trước cổng công ty, các công nhân đã phải ra về trong ấm ức.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Biện Thanh Hải, Hạt trưởng hạt 2, thành viên Hội đồng quản trị công ty 474 khẳng định, công ty có đủ năng lực tài chính để chi trả lương cho công nhân.

Ông Hải cho biết, toàn bộ có 139 cán bộ, công nhân viên của công ty bị nợ lương từ tháng 4/2017 đến nay. Ngoài nợ lương, từ quý IV/2016 đến nay, công ty cũng chưa đóng BHXH cho người lao động.

“Do lãnh đạo công ty điều hành sản xuất yếu kém nên bị chủ đầu tư cắt giảm các hạng mục công trình dẫn đến doanh thu giảm. Tuy nhiên, với các khoản duy tu bảo dưỡng thì công ty vẫn có thể thanh toán được các chế độ theo quy định cho người lao động nhưng không hiểu lý do gì lãnh đạo lại không chịu thanh toán. Hội đồng quản trị đã họp rất nhiều nhưng không có gì thay đổi. Công đoàn công ty cũng đã can thiệp nhiều nhưng không được”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giam-doc-cong-ty-474-bung-tien-luong-cong-nhan-a336636.html