Hà Tĩnh: Dàn xe khủng chở đất, cát 'náo loạn' làng quê

Gần đây, trên tuyến đường Thượng Ngọc nối xã Việt Tiến với xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện dàn xe khủng chở đất, cát gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Vậy nhưng, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Video: Hà Tĩnh dàn xe khủng chở đất, cát 'náo loạn' làng quê

Ám ảnh dàn xe khủng

Đường Thượng Ngọc là tuyến giao thông huyết mạch đi qua nhiều khu dân cư, lưu lượng người, phương tiện qua lại rất đông. Gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện dàn xe khủng chở đất, cát “tung hoành” ngược xuôi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam và một số công trình xây dựng trên địa bàn.

Tuyến đường Thượng Ngọc giới hạn tải trọng 13 tấn đang phải oằn mình gánh dàn xe khủng

Qua phản ánh của dư luận, kể từ khi dàn xe khủng xuất hiện khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi hàng ngày dàn xe liên tục nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, đất cát vương vãi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường. Đó là chưa kể đến dàn xe tải trọng lớn, hoạt động với tần suất cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là ở khu vực cầu Truông Rọ và ở một số đoạn tuyến khác.

“Đường Thượng Ngọc nhiều đoạn quanh co, che khuất tầm nhìn, dàn xe tải trọng lớn lại chạy nườm nượp khiến người dân vô cùng lo lắng, bất an, vì tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày nắng cả tuyến đường bụi bay mù mịt, những lúc mưa gió đường nhão nhoét, việc đi lại hết sức khó khăn, bất tiện”, ông Nguyễn Văn T ở thôn Vĩnh Mới, xã Việt Tiến bức xúc phản ánh.

Hầu hết các xe đều chở đầy ắp đất, cát và chạy với tốc rất độ cao trên tuyến đường Thượng Ngọc

Các xe đều có dấu hiệu chở vượt quá tải trọng, ngày đêm băm nát cung đường

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị tại hiện trường (các ngày 12,13/7) cho thấy, những phản ánh của người dân là có cơ sở. Bởi trên tuyến đường Thượng Ngọc đoạn qua thôn Vĩnh Mới xã Việt Tiến và các thôn Đông Châu, Mỹ Châu xã Thạch Ngọc có hàng chục, thậm chí hàng trăm xe tải cỡ lớn qua lại. Qua quan sát hầu hết các xe tải chở đất, cát đầy thành thùng đều có dấu hiệu vượt quá tải trọng, vì trên tuyến đường này biển báo giao thông chỉ giới hạn tải trọng là 13 tấn.

“Trước phản ánh của người dân về vấn đề xe tải chở đất, cát gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, địa phương đã yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết tưới nước để giảm nguy cơ ô nhiễm bụi bặm. Đường giao thông trở thành đường công vụ phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam, phía đơn vị thi công cũng đã cam kết sau này đường hư hỏng, xuống cấp sẽ có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục”, ông Trần Văn Quyền- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạch Ngọc cho biết.

Tại sao khó xử lý?

Dàn xe khủng chở đất, cát lưu thông nườm nượp trên tuyến đường Thượng Ngọc trở thành nỗi ám ảnh, khiếp đảm với người dân và các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý vi phạm gần như chưa được các cấp có thẩm quyền quan tâm hay nói đúng hơn là nếu có cũng chỉ thực hiện theo kiểu “ được chăng, hay chớ”. Do vậy dàn xe tải cỡ lớn (3, 4 chân) chở đất, cát vẫn cứ mặc sức tung hoành như muốn thách thức dư luận.

Hàng chục xe tải chạy nối đuôi nhau, bóp còi inh ỏi gây "náo loạn" làng quê

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân xuất hiện dàn xe khủng xuất phát từ việc “thúc” tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc- Nam và một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà. Đặc biệt, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được cho là “ưu tiên” nên đơn vị thi công và các đơn vị hoạt động vận tải đã không ngần ngại, sẵn sàng huy động tối đa dàn xe khủng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng với khối lượng lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Bá Ngọc- Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi) cho biết, thi công dự án trọng điểm không thể tránh khỏi những ảnh hưởng về giao thông, môi trường. Hạ tầng giao thông tại địa phương thì chúng tôi đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và có phương án hoàn trả sau này.

“Vật liệu đất, cát đắp nền đơn vị thi công chỉ nhận tại công trình. Vấn đề chở quá tải trọng, chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường thì có lực lượng công an và các ngành chức năng xử lý, lái xe tự chịu trách nhiệm, nhà thầu không thể quán xuyến hết”, ông Phạm Bá Ngọc lý giải.

Dàn xe tại chạy qua địa bàn thôn Vĩnh Mới xã Việt Tiến khiến đất, cát rơi vãi khắp đường

Theo người dân ở các xã Việt Tiến và Thạch Ngọc, thì hằng ngày lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà vẫn tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Thượng Ngọc. Tuy nhiên, điều nghịch lý là không hiểu tại sao dàn xe khủng chở đất, cát có dấu hiệu quá tải trọng, vật liệu rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường… vẫn không được xử lý?

Tại buổi làm việc với phóng viên, Đại úy Trần Hoàng Hiệp- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà cho biết, trên địa bàn có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, nhiều công trình dự án đang thi công, số lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên việc tuần tra, kiểm soát gặp khó khăn. Ngoài ra, thời gian qua một số đồng chí còn phải tăng cường cho các tổ công tác đặc biệt (tổ 256 và tổ 238) của Công an tỉnh.

Dàn xe tải chở đất, cát lưu thông trên tuyến đường Thượng Ngọc có dấu hiệu vượt quá tải trọng, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền vào cuộc xử lý

Cũng theo Đại úy Trần Hoàng Hiệp, huyện Thạch Hà có địa bàn rộng, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, lực lượng phải tuần tra, kiểm soát lưu động trên nhiều tuyến đường. Do vậy, các lái xe thường xuyên tìm cách trốn tránh, lợi dụng khi không có mặt của lực lượng chức năng là chở quá tải trọng, vi phạm trật tự giao thông.

“Trách nhiệm của đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông. Trong đó, riêng tuyến đường huyện (ĐH101) còn gọi là đường Thượng Ngọc mặc dù đã được chấp thuận làm đường công vụ cho dự án cao tốc Bắc- Nam, nhưng trước phản ánh của dư luận chúng tôi sẽ phải bố trí lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và có phương án xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại”, Đại úy Trần Hoàng Hiệp thông tin.

Văn Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-dan-xe-khung-cho-dat-cat-nao-loan-lang-que.html