Hà Tĩnh: Bắt quả tang thanh tra giao thông nhận 'lót tay' 5 triệu đồng

Phát hiện xe vi phạm, hai cán bộ thanh tra giao thông không xử phạt mà gợi ý đưa tiền “lót tay”. Hai cán bộ nói trên bị bắt khi vừa nhận 5 triệu đồng của tài xế.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/8, ông Võ Văn Tự (50 tuổi) và Hồ Văn Thiết (35 tuổi, công tác tại Chi cục quản lý đường bộ II.3) làm nhiệm vụ tuần tra giao thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Kỳ Anh.

Trưa cùng ngày, hai cán bộ này phát hiện chiếc xe của công ty Khải Hoàn (đóng tại thị xã Kỳ Anh) có dấu hiệu vi phạm trải trọng nên yêu kiểm tra. Lúc này, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ cần thiết.

Khoảng nửa giờ sau đó, khi người đại diện của công ty Khải Hoàn mang giấy tờ đến làm việc thì hai thanh tra giao thông giữ lại mà không lập biên bản. Đoán biết các cán bộ “làm hàng”, người của công ty Khải Hoàn liền gợi ý đưa tiền bồi dưỡng rồi mật báo cảnh sát.

Thanh tra giao thông bị bắt quả tang khi nhận lót tay 5 triệu đồng

Khoảng 16 giờ ngày 24/8, tài xế xe bồn tên Hùng gặp hai thanh tra giao thông đang làm việc trên quốc lộ 12C để đưa tiền và nhận lại giấy tờ. Đúng lúc thực hiện giao dịch, các trinh sát ập tới bắt quả tang. Kiểm tra cặp của thanh tra Võ Văn Tự, công an phát hiện một phong bì đựng 5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng công an thị xã Kỳ Anh, cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án đề điều tra về hành vi nhận hối lộ của hai thanh tra giao thông nói trên.

Được biết, Cục trưởng Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam ) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hồ Văn Thiết và Võ Văn Tự.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/ha-tinh-bat-qua-tang-thanh-tra-giao-thong-nhan-lot-tay-5-trieu-dong-d98741.html