Hạ tầng các khu tái định cư dự án cao tốc cơ bản hoàn thành

Để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, tỉnh Sóc Trăng đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư. Tính đến cuối tháng 10/2023, hạ tầng các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành, chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,37km, trong đó chiều dài qua địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 0,47km. Điểm đầu tại Km131+300 kết nối vào điểm cuối Dự án thành phần 3, thuộc thị trấn Búng Tàu, tỉnh Hậu Giang. Điểm cuối tại Km189+666,65 giao với tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và đường dẫn vào cảng Trần Đề (quy hoạch) thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư 11.961,00 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.788,20 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư.

Để thực hiện dự án, tỉnh Sóc Trăng cần thu hồi 331ha đất, với 1.811 hộ bị ảnh hưởng. Tính đến đầu tháng 10/2023, toàn tỉnh đã đo đạc, kiểm đếm và áp giá 1.811 hộ và tổ chức; phê duyệt phương án đền bù 1.766/1.811 hộ (đạt 97%) và chi trả cho 1.737/1.811 hộ bị ảnh hưởng toàn dự án (đạt 96%). Tổng diện tích đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 314,9/331ha diện tích thu hồi đất (đạt 95%). Song song đó, để giúp những hộ bị ảnh hưởng dự án cao tốc an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc, tỉnh đầu tư xây dựng 4/6 khu tái định cư tại thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên), xã Thuận Hưng và xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú), phục vụ nhu cầu tái định cư cho khoảng 293 hộ (theo dự kiến ban đầu).

Hạ tầng Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã hoàn thành. Ảnh: MỸ LINH

Đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh cho biết, công tác tái định cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc. Qua điều tra, khảo sát nhu cầu tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện, tỉnh đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư có tổng diện tích là 6,33ha, để đảm bảo người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, vào ngày 17/6/2023. Tất cả các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều được xây dựng ở những nơi có giao thông thuận tiện, mỗi nền có diện tích từ 125 - 150m2 với cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh như: đường, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh…

Tại thị trấn Lịch Hội Thượng, khu tái định cư đã hoàn thành thi công, đang đợi bàn giao cho địa phương quản lý và thực hiện xây dựng giá đất nền. Khu tái định cư có diện tích 2,5ha với 96 nền, mỗi nền có diện tích 125m2. Bề rộng mặt đường 7m, vỉa hè 3m, chịu được trọng tải 10 tấn. Bên cạnh hạ tầng thiết yếu như đường nội bộ; hệ thống thoát nước, cấp nước; cấp điện, hệ thống chiếu sáng;, vỉa hè được lát gạch và trồng cây xanh rất đẹp, sạch sẽ, khang trang.

Bà Hữu Thị Lan (ngồi giữa) ấp Sóc Lèo B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đang chờ từng ngày để về Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng vì điều kiện tốt hơn nơi ở cũ. Ảnh: MỸ LINH

Là một trong những hộ thuộc diện tái định cư, bà Hữu Thị Lan ở ấp Sóc Lèo B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đang trông từng ngày để sớm ổn định nơi ở mới. Theo bà Lan, thấy hạ tầng khu tái định cư hoàn chỉnh, đẹp nên bà rất phấn khởi. Ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa của gia đình bà Lan nằm phía sau nhà người khác, lối đi bằng cát rất nhỏ chỉ vừa đủ để 1 chiếc xe ra vào, nước sinh hoạt thì thải ra phía sau nhà, không đảm bảo vệ sinh môi trường. “Nếu so với chỗ ở cũ, hạ tầng khu tái định cư tốt hơn rất nhiều lần và hy vọng việc làm ăn của các con cũng thuận lợi và có sự phát triển trong tương lai” - bà Lan bộc bạch. Cũng như bà Lan, nơi ở hiện tại của bà Hữu Thị Nga ở ấp Sóc Lèo B, gặp khó khăn trong việc sinh hoạt, đi lại, nhất là vào mùa mưa, nên bà mong sớm về nơi ở mới là Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng.

Khu tái định cư tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cũng đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng. Khu tái định cư nằm trên trục giao thông rất thuận lợi vì xe ôtô đến được tận nơi, phía trước là sông. Nếu người dân vào xây dựng nhà ở thì dễ dàng trong vận chuyển vật liệu, đi lại. Hạ tầng khu tái định cư cũng được đầu tư bài bản giống như Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng, đặc biệt hệ thống đèn chiếu sáng đều được sử dụng năng lượng mặt trời. Khu tái định cư xã Thuận Hưng sẽ phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc nằm trên địa bàn xã và các xã lân cận trong huyện Mỹ Tú.

Đến cuối tháng 10/2023, các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành, riêng Khu tái định cư xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cuối cùng. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu trong tháng 11 sẽ bàn giao cho địa phương. Hiện tại, số hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc thuộc diện tái định cư vẫn chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa giao mặt bằng vì chờ giá đất nền các khu tái định cư. Vì vậy, các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan cần đẩy nhanh công tác xây dựng, thẩm định giá đất nền, để người dân sớm về nơi ở mới, ổn định cuộc sống, yên tâm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc theo đúng kế hoạch.

MỸ LINH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/1106/ha-tang-cac-khu-tai-dinh-cu-du-an-cao-toc-co-ban-hoan-thanh-68544.html