Hà Nội: Xây trái phép hàng chục ki ốt nhờ chính quyền 'thông cảm'?

Khu đất của Vinh Quang Group ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai được quy hoạch làm bãi gửi xe nhưng biến tướng thành hàng chục ki ốt cho thuê để thu về lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi tháng.

Theo phản ánh của những người dân ở Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nhiều tháng qua, trên khu đất được phê duyệt quy hoạch làm bãi đỗ xe và văn phòng nhà điều hành của Tập Đoàn Vinh Quang Group bỗng dưng biến thành hàng loạt ki ốt.

Khu đất của Vinh Quang Group được quy hoạch là bãi gửi xe.

Theo quan sát của Phóng viên Báo GĐ&XH, tại hiện trường ba mặt tiền của khu đất đã được xây dựng ki ốt từ 15-25m2. Trong đó, nhiều ki ốt đã được dựng biển kinh doanh các mặt hàng kim khí, điện nước, cà phê, cháo, bún, ốc…

Có 4, 5 ki ốt vẫn đang được người thuê lại sửa sang để chuẩn bị đưa vào kinh doanh hoặc đang treo biển cho thuê. Địa chỉ trên mỗi ki ốt này được ghi là Bãi xe Vinh Quang. Theo giá cho thuê hiện tại với 30 ki ốt, mỗi tháng Vinh Quang Group đã có thể thu về lợi nhuận hàng trăm triệu từ công trình trái phép này.

Nay biến tướng thành 30 ki ốt cho thuê.

Theo chị Nguyễn Phương Liên, người bán nước gần khu vực này cho biết: “Ngày xưa khi bắt đầu xây dựng trên khu đất này, chúng tôi được biết là bãi gửi xe nhưng không hiểu sao lại xây thành ki ốt xung quanh để cho thuê. Giá mỗi ki ốt nghe nói từ 6,7 triệu đến hàng chục triệu tùy kích thước”.

Anh N.V.M, một người dân gần đó cho biết, nhà anh trước xây thừa có cái tum nho nhỏ mà Thanh tra xây dựng Hoàng Liệt đến không biết bao nhiêu lần. “Họ lập biên bản, bắt chúng tôi đập dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế. Vậy mà gần đây, nghe chuyện khu đất của Vinh Quang Group xây dựng không phép hàng chục ki ốt mà không đơn vị chức năng nào xử phạt thì thật tài tình. Nhìn vào đây, những người dân như chúng tôi nghi vấn có tiêu cực là đúng thôi”.

Giá cho thuê mỗi ki ốt từ 6,7 triệu đến hàng chục triệu.

Trước sự việc xem thường pháp luật của Vinh Quang Group, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Văn Vịnh, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai cho biết: “Tất cả sai phạm của công ty này, chúng tôi đã lập biên bản, quyết định cưỡng chế và gửi cho UBND phường hết rồi. Đến ngày giờ thì Chủ tịch UBND phường phải xử lý, bởi vì đó là trách nhiệm của họ”.

Theo ông Vịnh, hiện Đội TTXD quận cũng đã có công văn đôn đốc. Bên UBND quận Hoàng Mai cũng vừa có chỉ đạo xong và trách nhiệm hiện nay là của Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt.

Bãi gửi xe này chỉ còn diện tích rất nhỏ do đã xây ki ốt và tòa nhà văn phòng.

Qua thông tin của ông Vịnh cung cấp, có thể thấy, UBND phường Hoàng Liệt đã “ngó lơ” để Vinh Quang Group hoàn thiện công trình sai phạm này?

Theo “tiết lộ” của ông Hồ Xuân Hè, Giám đốc Kinh Doanh của Vinh Quang Group, để xây dựng được công trình sai phép này, cũng nhờ "quan hệ" và "thông cảm" của chính quyền!.

Phùng Bình – Quang Chiến

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-xay-trai-phep-hang-chuc-ki-ot-nho-chinh-quyen-thong-cam-20160723104520614.htm