Hà Nội: Vận chuyển ma túy vào giờ cao điểm bị tóm gọn

Sáng 7-8, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT CATP Hà Nội, cho biết, Tổ tuần tra của đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1976 ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) và Đào Phi Long (SN 1978 ở Hàng Gai, Hoàn Kiếm) cùng phương tiện và tang vật tới CA phường Vĩnh Tuy để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trất ma túy trái phép.

Vào 8h40 cùng ngày, Tổ tuần tra Đội CSGT số 4 trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực cổng khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy. Vào đúng giờ cao điểm, lưu lượng xe cộ lưu thông đông, Tổ công tác phát hiện hai người đi trên xe máy mang BKS 29E1 - 207.86 có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe Long và Tú tìm cách tháo chạy nhưng chỉ sau ít phút tổ công tác đã tóm gọn được cả hai đối tượng.

Kiểm tra hành chính tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong người Tú tàng trữ một gói bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng 1gram. Sau một hồi quanh co, cả hai đối tượng đã thừa nhận do ngại đi vào ban đêm vì có nhiều lực lượng kiểm soát nên chọn ban ngày để vận chuyển số ma túy trên.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã bàn giao Nguyễn Ngọc Tú và Đào Phi Long cùng phương tiện và xe máy BKS 29E1 - 207.86 và tang vật cho CA phường Vĩnh Tuy để tiến hành điều tra làm rõ hành vi tàng trữ ma túy trái phép.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 1-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý vụ việc phát hiện hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/874932/ha-noi-van-chuyen-ma-tuy-vao-gio-cao-diem-bi-tom-gon