Hà Nội tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số Thủ đô học giỏi năm 2016

Sáng 30/10, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tổ chức lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số Thủ đô học giỏi năm 2016.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho các em học sinh

Tại lễ tuyên dương học sinh dân tộc tiểu số (DTTS ) Thủ đô học giỏi năm 2016 có 170 em được tuyên dương khen thưởng. Trong đó có 102 nữ và 68 nam, thuộc 10 dân tộc thiểu số. Năm học lần này học sinh đạt giải quốc gia có 5 em, học sinh đạt các giải trong các kỳ thi HSG cấp thành phố có 21 em; học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quận, huyện có 95 em. Học sinh đỗ Đại học từ 21 điểm trở lên có 49 em.

Trong những năm qua, thành phố đã thực tốt chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở các vùng đặc biệt khó khăn và trường chuyên biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá cao những kết quả trong hoạt động giáo dục cho đồng bào dân tộc Thủ đô. Đồng chí cũng lưu ý ngành giáo dục cần phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. “Mỗi trường học phải là một địa chỉ đỏ, nơi thắp sáng những ước mơ, sự sáng tạo khuyến khích tài năng trẻ, tạo môi trường tốt nhất để các em rèn luyện trí tuệ và phẩm chất đạo đức, để trở thành những công dân có ích cho xã hội”, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Thủy Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-tuyen-duong-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-thu-do-hoc-gioi-nam-2016-44606.html