Hà Nội: Trục vớt quả bom nặng 320kg được phát hiện trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 27-3, Ban CHQS quận Long Biên, Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công binh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành trục vớt, di dời và hủy nổ thành công quả bom nặng 320kg được phát hiện trên địa bàn quận Long Biên.

Trước đó, vào 15 giờ ngày 26-3, người dân ở Tổ 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên phát hiện thấy một quả bom ở khu vực bờ tả sông Hồng, cách cầu Chương Dương về phía hạ lưu khoảng 1km thuộc Tổ 1, phường Bồ Đề.

Lực lượng công binh trục vớt quả bom.

Hiện trường quả bom sau khi được đưa vào gần bờ sông.

Quả bom được lực lượng Công binh di chuyển lên xe, chèn chắn bao tải cát cẩn thận.

Quả bom được vận chuyển đến nơi hủy nổ tại Trường bắn Quốc gia TB1.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử lực lượng chuyên môn xuống hiện trường xác minh cụ thể. Quả bom được xác định là của Mỹ còn nguyên ngòi nổ, thân bom rỉ sét, khả năng mất an toàn cao. Loại bom phá, trọng lượng 750 LBS, tương đương 320kg, chiều dài 1,45m, đường kính 40cm.

Bộ tư lệnh đã chỉ đạo Ban CHQS quận Long Biên tổ chức khoanh vùng bán kính 200m và tổ chức canh gác theo quy định. Đêm ngày 27-3, Tiểu đoàn Công binh 544 hiệp đồng với Ban CHQS quận tổ chức trục vớt, vận chuyển đến Trường bắn quốc gia TB1 thuộc Quân khu 1 (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) hủy nổ an toàn.

Tin, ảnh: HỮU THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-truc-vot-qua-bom-nang-320kg-duoc-phat-hien-tren-dia-ban-quan-long-bien-770318