Hà Nội trồng hàng loạt cây xanh dưới gầm đường sắt

Thành phố Hà Nội đã từng chặt hàng loạt cây cổ thụ để làm đường sắt trên cao, nay lại trồng hàng trăm cây dưới gầm đường sắt. Sự việc đang gây sự chú ý của nhiều người dân.

Để thi công ga nổi và đường sắt trên cao, đồng thời với lý do đảm bảo an toàn, hàng trăm cây xanh ở Hà Nội đã bị đốn hạ, cầu đi bộ được tháo dỡ, trạm trung chuyển xe buýt được di dời. Tuy nhiên, Thủ đô lại khiến dư luận dậy sóng khi trồng cây dưới gầm đường sắt.

Hàng trăm cây bàng lá nhỏ vừa được trồng dưới gầm đường sắt trên cao ở phố Hoàng Cầu và phố Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội) - Ảnh Dân Việt

Cây bàng lá nhỏ cao khoảng 5m, ngọn cây gần sát với dầm của đường sắt trên cao - Ảnh Dân Việt

Toàn thân cây được bọc bằng bao tải, đặc tính của cây bàng Đài Loan là nhiều cành, mọc thành từng tán - Ảnh Dân Việt

Loại cây này ưa ánh sáng, tuy nhiên một số cây lại được trồng gần giữa tâm dưới đường sắt trên cao do dải phân cách nằm thụt vào so với dầm của đường sắt - Ảnh Dân Việt

Trên phố Hoàng Cầu, cây được trồng sát, men theo trụ đường sắt - Ảnh Dân Việt

Trước đó, một số người dân không chỉ tận dụng dải đất dưới công trình tuyến đường sắt đoạn qua phố Hoàng Cầu trồng rau sạch, mà còn trồng cả... cây cảnh.

Vườn rau độc đáo này dài hàng trăm mét, xanh mướt với đủ loại rau từ rau ngắn ngày như rau muống, cải, rau cải,... đến các loại củ quả như bí, khoai lang… (Ảnh Tiền Phong)

Ông Lê Đức Mịch (SN 1945) thấy tiếc vì đất để cỏ dại mọc tùm lum nên đã ra cắt cỏ, làm đất trồng rau, cây cảnh

Ông Mịch cho biết, cây chuỗi ngọc là cây cảnh có tác dụng tạo hình nghệ thuật nên ông trồng ở đây, khi cây phát triển tốt sẽ mang về quê.

Không chỉ trồng cây chuỗi ngọc, ông Mịch còn trồng thêm cả mía, bí...

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/vi-sao-ha-noi-trong-cay-duoi-gam-duong-sat-d100527.html