Hà Nội toàn thắng cả 3 trận chung kết và đã có 5 huy chương vàng bóng bàn

Tối 16.12, ba trận chung kết nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

Hai tay vợt Quân đội (bên trái) để thua trắng 0-3 và mất tấm huy chương vàng đôi nam vào tay các tay vợt Hà Nội

Các tay vợt Hà Nội có mặt ở cả 3 trận chung kết, trong đó có trận đấu nội bộ đôi nam - nữ.

Trong trận đấu mở màn, Đinh Hoàng Anh - Lê Đình Đức của Hà Nội ra quân gặp Bùi Thế Nghĩa - Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội).

Để lọt vào trận chung kết này, 2 tay vợt của Quân đội vượt qua chính các đối thủ Hà Nội là Nguyễn Anh Tú - Nguyễn Văn Huấn sau cuộc lội ngược dòng thắng 3-2 tại bán kết. Tuy vậy trong trận chung kết, 2 tay vợt Quân đội không thể hiện được tinh thần máu lửa như trong trận bán kết đêm 15.12. Các tay vợt Quân đội, đặc biệt là Nguyễn Đăng Hiệp liên tiếp đánh hỏng và để mất nhiều điểm số quan trọng.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh (bên phải) cũng chịu thua trước 2 tay vợt Hà Nội và chấp nhận giành huy chương bạc

Trong khi đó, Đinh Hoàng Anh - Lê Đình Đức của Hà Nội dù hạn chế hơn về thể hình nhưng tỏ ra rất bản lĩnh và nhanh nhẹn. Cả 2 tay vợt này đều là thành viên đội tuyển quốc gia, thi đấu tại SEA Games 31 nên rất ăn ý và đã nhanh chóng vượt qua các đối thủ Quân đội với tỷ số chung cuộc 3-0.

Ở trận chung kết đôi nữ cùng giờ, 4 thành viên đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc (Hà Nội) đối đầu để tranh chấp huy chương vàng. Cặp đấu này tỏ ra khá cân bằng khi 2 đội giằng co từng điểm số và trận chung kết phải kéo dài đến ván thứ năm.

Trong ván 5, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc đã giành chiến thắng thuyết phục 11-6 để mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho Hà Nội trong tối 16.12.

Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc ăn mừng chiến thắng sau khi mang về huy chương vàng thứ năm môn bóng bàn cho Hà Nội

Trận chung kết thứ ba là cuộc đấu nội bộ của Hà Nội. Cặp Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc nhận thua trước cặp Lê Đình Đức - Nguyễn Thị Nga.

Như vậy, tất cả 3 huy chương vàng đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ và 1 huy chương bạc đôi nam - nữ trong buổi tối 16.12 đều thuộc về Hà Nội. TP Hồ Chí Minh có huy chương bạc đôi nữ, Quân đội có huy chương bạc đôi nam.

Hà Nội đã có 5 huy chương vàng: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ. 12 đội tuyển bóng bàn của các địa phương, ngành còn lại tại Đại hội năm nay chưa có huy chương vàng, trong khi môn bóng bàn chỉ còn nội dung đơn nam, đơn nữ.

Sáng 17.2 sẽ diễn ra các trận đấu tứ kết nội dung đơn nam, đơn nữ.

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/trong-nuoc/ha-noi-toan-thang-ca-3-tran-chung-ket-va-da-co-5-huy-chuong-vang-bong-ban-222143