Hà Nội: Thủ phủ hoa Tây Tựu chong đèn xuyên đêm, ép hoa nở dịp Tết

Để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2024 những ngày này, người trồng hoa tại làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đang thắp sáng hàng nghìn bóng đèn nhằm không cho hoa 'ngủ'.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, làng hoa Tây Tựu là một trong những vùng trồng hoa có diện tích lớn nhất và lâu đời nhất tại Hà Nội, với gần 300 ha đất trồng hoa. Những ngày này, để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2024, về đêm, đèn điện các vườn thắp sáng cả bầu trời khu vực làng hoa Tây Tựu. Các hộ dân ở đây đều dùng phương pháp chong đèn điện, thắp sáng vườn hoa vào ban đêm nhằm “đánh thức”, không cho hoa “ngủ”.

Ánh sáng vàng được thắp lên từ hàng trăm bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ công suất 15 - 20W.

Việc thắp đèn điện liên tục sẽ kích thích cây hoa phát triển chiều cao, đóa hoa nở to đều, màu sắc bắt mắt hơn, khi đó bán sẽ được giá cao hơn.

Hoa cúc vàng có chu kỳ sinh trưởng khoảng 4 tháng, dựa vào điều kiện thời tiết người trồng hoa sẽ ước lượng thời điểm thắp đèn để cho hoa nở đúng độ.

Ông Chu Văn Dũng người dân làng hoa Tây Tựu cho biết: “Các bóng đèn được thắp sáng từ 18h hôm trước đến khoảng 5h sáng hôm sau, kéo dài liên tục 30 đến 45 ngày. Đèn chủ yếu được thắp trong giai đoạn cây con, khi xuống giống tầm 5-7 ngày”.

Để có được những bó hoa cúc vàng rực ngày Tết, các công đoạn chăm sóc cũng khá tỉ mỉ.

Người dân đi thu hoạch hoa vào ban đêm.

Ngoài việc chăm sóc những ruộng hoa dành cho vụ Tết, người dân còn tất bật thu hoạch những vụ hoa cũ để kịp cung cấp ra chợ hoa mỗi sáng sớm.

Việc hàng nghìn bóng đèn được thắp sáng tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng một lúc khiến nơi đây trở nên lung linh trong đêm tối.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-thu-phu-hoa-tay-tuu-chong-den-xuyen-dem-ep-hoa-no-dip-tet-10271146.html