Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn gói cánh gà, xúc xích 'bẩn'

Ngày 20/4, công an Hà Nội thông tin đã thu giữ 20 thùng carton bên trong chứa hàng nghìn gói hàng thực phẩm 'bẩn', không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên một chiếc xe tải.

Hàng gói thực thực phẩm bao gồm chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội Cảnh sát kinh tế, công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Đội 6, phòng Cảnh sát giao thông và Đội QLTT số 13, Cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ sau khi tiến hành khám xét đột xuất một xe tải đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, đoạn qua trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Hàng gói thực thực phẩm bao gồm chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội Cảnh sát kinh tế, công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Đội 6, phòng Cảnh sát giao thông và Đội QLTT số 13, Cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ sau khi tiến hành khám xét đột xuất một xe tải đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, đoạn qua trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 thùng carton giấy, bên trong chứa khoảng 900 gói xúc xích và 5.400 cánh gà ăn liền. Toàn bộ các sản phẩm đều in bao bì, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa là 40 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 thùng carton giấy, bên trong chứa khoảng 900 gói xúc xích và 5.400 cánh gà ăn liền. Toàn bộ các sản phẩm đều in bao bì, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa là 40 triệu đồng.

Chủ số thực phẩm là Bàn Văn D. SN 2000, HKTT tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai không xuất trình được bất kì hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm trên. Đồng thời khai nhận, số thực phẩm này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, thuê xe tải, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để bán lẻ cho các cửa hàng tạp hóa, ki ốt bán đồ ăn vặt tại các khu vực có trường học, đông học sinh, sinh viên.

Chủ số thực phẩm là Bàn Văn D. SN 2000, HKTT tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai không xuất trình được bất kì hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm trên. Đồng thời khai nhận, số thực phẩm này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, thuê xe tải, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để bán lẻ cho các cửa hàng tạp hóa, ki ốt bán đồ ăn vặt tại các khu vực có trường học, đông học sinh, sinh viên.

Trao đổi với PV, đại úy Ngô Huy Hoàng, đội cảnh sát kinh tế, công an quận Cầu Giấy cho biết: “Trước mắt là hạn sử dụng không có chữ tiếng Việt, người tiêu dùng Việt Nam không xác định được sản phẩm còn hạn sử dụng hay không, nó có đảm bảo còn đủ yếu tố lưu hành trên thị trường hay không, không có đơn vị chịu trách nhiệm phân phối thì sau này khi người sử dụng có vấn đề cũng không thể quy trách nhiệm được cho ai. Và với các sản phẩm tẩm ướp sẵn thế này, nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì không có cơ quan nào xác định được nó có tác hại với người tiêu dùng hay không”.

Trao đổi với PV, đại úy Ngô Huy Hoàng, đội cảnh sát kinh tế, công an quận Cầu Giấy cho biết: “Trước mắt là hạn sử dụng không có chữ tiếng Việt, người tiêu dùng Việt Nam không xác định được sản phẩm còn hạn sử dụng hay không, nó có đảm bảo còn đủ yếu tố lưu hành trên thị trường hay không, không có đơn vị chịu trách nhiệm phân phối thì sau này khi người sử dụng có vấn đề cũng không thể quy trách nhiệm được cho ai. Và với các sản phẩm tẩm ướp sẵn thế này, nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì không có cơ quan nào xác định được nó có tác hại với người tiêu dùng hay không”.

Ông Nguyễn Huy Thưởng, đội phó Đội QLTT số 13 , cục QLTT Hà Nội: “Dấu hiệu nhận biết ban đầu thì hàng hóa được vận chuyển về Hà Nội là hàng hóa thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên chúng tôi sẽ tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ông Nguyễn Huy Thưởng, đội phó Đội QLTT số 13 , cục QLTT Hà Nội: “Dấu hiệu nhận biết ban đầu thì hàng hóa được vận chuyển về Hà Nội là hàng hóa thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên chúng tôi sẽ tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm liên quan để tiến hành tiêu hủy, đồng thời ra quyết định xử phạt chủ hàng số tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm. Thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, do vậy, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tem nhãn mác kiểm định rõ ràng tại các địa chỉ kinh doanh uy tín, tránh mua phải thực phẩm “bẩn” ảnh hướng đến sức khỏe của bản thân.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm liên quan để tiến hành tiêu hủy, đồng thời ra quyết định xử phạt chủ hàng số tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm. Thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, do vậy, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tem nhãn mác kiểm định rõ ràng tại các địa chỉ kinh doanh uy tín, tránh mua phải thực phẩm “bẩn” ảnh hướng đến sức khỏe của bản thân.

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-thu-giu-hang-nghin-goi-canh-ga-xuc-xich-ban-a603995.html