Hà Nội: Thiết thực tri ân bằng những việc làm đầy nghĩa tình

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội luôn đặc biệt coi trọng công tác chăm lo thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Toàn thành phố đã vận động được hơn 56 tỷ đồng cho Quỹ “ Đền ơn, đáp nghĩa”; Trao tặng hơn 8000 sổ tiết kiệm “Tình Nghĩa”; Tu sửa, nâng cấp hàng trăm công trình ghi công liệt sỹ; Tu sửa, nâng cấp và xây mới sấp xỉ 1000 ngôi nhà cho người có công; Nhận phụ dưỡng 223 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn Thủ đô;

Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh báo cáo tại Hội nghị Giao ban báo chí Thành ủy

Tổ chức điều dưỡng luân phiên cho hơn 7000 lượt người có công; Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạnh, các cá nhân, gia đình có công tiêu biểu, đơn vị tiêu biểu, các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin của Thành phố với kinh phí trên 107 tỷ đồng…

Đó là những con số biết nói về những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, cũng như trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân Thủ đô của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị… nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27 /7/2017).

Bên cạnh những việc làm đầy nghĩa tình là các hoạt động tri ân được tổ chức hướng đến lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã sống và chiến đấu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn .

Đó còn là sự tôn vinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thiết thực góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; tiêu biểu như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra vào sáng 27-7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với nhiều bộ, ngành chức năng tổ chức.

Ngoài điểm nhấn là lễ kỷ niệm được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia, các đoàn đại biểu của Trung ương và Hà Nội, các tỉnh, thành phố, người có công tiêu biểu… sẽ tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó là Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc diễn ra sáng 26-7 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Dự kiến có khoảng 1.300 đại biểu, trong đó có 700 đại biểu là người có công với cách mạng tham dự. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng Bằng khen cho 70 đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 630 đại biểu là người có công.

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân người có công sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 26/7 tại 4 điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Thái Nguyên với chủ đề “Dáng đứng Việt Nam”. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “ Hồn Thiêng sông núi” diễn ra vào lúc 20h ngày 22/7 được Đài PT- TH Hà Nội thực hiện tại 2 điểm cầu là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Bảo tàng Chiếc gậy Trường Sơn (xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa) Hà Nội.

Cùng với đó, Hà Nội còn thành lập các đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại các Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Đường chín, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên, Thăm viếng các nghĩa trang Thành phố: Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn, Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi.

Phương Nhi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ha-noi-thiet-thuc-tri-an-bang-nhung-viec-lam-day-nghia-tinh_n27106.html