Hà Nội: Thành phố của những mùa hoa

Thời tiết thay đổi đến 4 mùa trong năm làm cho thiên nhiên Hà Nội trở nên đa dạng. Mỗi mùa trải qua lại có những loài hoa khoe sắc đặc trưng. Cũng vì thế, Hà Nội còn được gọi là thành phố của những mùa hoa.

Hoa sưa ở Hà Nội ra hoa đẹp nhất khoảng cuối tháng 2. Ở Hà Nội không có đường phố nào chỉ trồng cây sưa, có một số nơi trồng nhiều như phố Kim Mã, đường Thanh Niên, Điện Biên Phủ. Trong ảnh là những cây hoa sưa ra hoa trắng tinh trên phố Kim Mã.

Một cây sưa ra hoa trắng muốt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Vào thời điểm đẹp nhất, giới trẻ cùng những người yêu hoa và thiên nhiên lang thang khắp thành phố để chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng sắc hoa trắng muốt tinh khôi.

Mùa hoa muồng ở Hà Nội bắt đầu từ đầu tháng 5 và kéo dài đến hết tháng thì tàn phai. Hoa nở đẹp nhất vào thời điểm giữa tháng. Cây muồng được trồng khá nhiều ở Hà Nội, như quanh hồ Tây, các khu đô thị mới, đường Nguyễn Phong Sắc... Hình ảnh được chụp tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

Dưới nắng đầu hè, cây muồng thể hiện trọn vẹn sắc vàng rực rỡ của những chùm hoa. Quanh hồ Tây hay ở bất cứ đâu, những cây muồng nở đẹp thường là địa điểm chụp ảnh ưa thích của giới trẻ.

Hoa phượng vĩ được trồng trên nhiều tuyến phố Thủ đô, có nơi trồng đan xen, có nơi chỉ một loại phượng vĩ. Tại trục đường dọc sông Tô Lịch, hồ Tây, hồ Gươm được trồng nhiều, hoa bắt đầu nở vào khoảng đầu tháng 6 báo hiệu hè về.

Cây phượng vĩ còn được gọi là xoan tây, điệp tây, thường được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Ở Việt Nam phượng vĩ được trồng nhiều, đặc biệt Hải Phòng còn được gọi là Thành phố hoa phượng đỏ.

Khi sắc vàng hoa muồng dần tàn phai, hoa phượng vĩ bắt đầu khoe sắc. Những chùm hoa muồng và phượng vĩ nối đuôi nhau nở tại ven Hồ Tây.

Mùa hoa gạo Hà Nội bắt đầu khoảng tháng 3, khu vực nội thành cây gạo được trồng đơn lẻ, cao vút trên tầm các cây xung quanh.

Nở hoa trong thời điểm Hà Nội mưa phùn ẩm ướt, bầu trời mù sương làm nền cho những bông gạo đỏ lựng.

Cây gạo nổi tiếng bên hồ Gươm. Mỗi khi hoa nở, nơi đây thu hút rất đông nhà nhiếp ảnh, bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm.

Một đoạn phố Hà Nội trong mùa hoa gạo.

Bằng lăng được biết đến như một loài hoa đặc trưng của vùng nhiệt đới Nam Á. Ở Hà Nội, cây bằng lăng ban đầu được trồng để tạo cảnh quan đô thị và lấy bóng mát, vào mùa hoa nở dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc với Hà Nội vào mỗi dịp hè về.

Bằng lăng ra hoa vào khoảng cuối tháng 5, sắc tím của bông hoa gây ấn tượng mạnh cho nhiều con đường của Thủ đô.

Hoa đào là một loại hoa mang tính đặc trưng của miền Bắc nước ta. Hoa nở vào cuối tháng 12 âm lịch, đúng dịp Tết Nguyên đán. Màu sắc hoa đào được gọi là sắc Xuân, màu của Tết...

Ở Hà Nội, cây hoa đào được trồng nhiều tại Nhật Tân, Phú Thượng..., đây là những làng hoa nổi tiếng lâu đời. Ngày Tết, gần như tất cả các gia đình người dân miền Bắc đều có một cành đào.

Mùa hoa ban Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3. Các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ được trồng nhiều, khi hoa nở rộ, sắc trắng hoa ban phủ trắng đường phố.

Hoa ban là cây rất nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, mỗi dịp hoa nở người Hà Nội thường nói câu nổi tiếng về loài hoa này: Một chút Tây Bắc trong lòng Thủ đô.

Cây phong linh mới được trồng ở một số đường phố vài năm trở lại đây. Mùa hoa nở vào khoảng trung tuần tháng 3.

Hàng cây phong linh nở hoa vàng rực tại con đường nội bộ thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi đã từng gây "sốt" giới trẻ và người yêu thích chụp ảnh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-thanh-pho-cua-nhung-mua-hoa-663540.html