Hà Nội tăng cường kiểm tra thực hiện quy định giãn cách

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 16-8, lượng người đi lại trên các tuyến phố đông hơn. Do vậy, tại các chốt trực phòng, chống dịch, lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng kiểm tra việc thực hiện quy định giãn cách, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm.

Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng).

Phát huy sức mạnh toàn dân

Tại quận Thanh Xuân, phát huy sức mạnh của các lực lượng và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, quận đã áp dụng mô hình 3 lớp: Bố trí chốt trực tại các khu chung cư, chợ, khu dân cư tập trung, siêu thị; bố trí chốt trực của công an phường và liên ngành tại các đường giao thông nội bộ, có phương án ngăn bớt lối đi lại để thuận tiện cho việc kiểm soát; bố trí chốt trực của lực lượng công an quận và liên ngành tại các đường vành đai, đường xuyên tâm và bố trí các tổ tuần tra lưu động trên địa bàn quận.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, hiện tại, quận tổ chức 102 chốt trực, trong đó có 59 chốt cố định, 12 chốt lưu động, 31 chốt "vùng xanh", nhằm tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Chốt bảo vệ "vùng xanh" trên địa bàn phường Khương Trung (quận Thanh Xuân).

Trên địa bàn quận Đống Đa, các mô hình tổ dân phố tự quản bảo vệ “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch Covid-19) đều được triển khai trên các phường. Chủ tịch UBND phường Trung Liệt Nguyễn Thao Hùng cho biết, các chốt “vùng xanh” do tổ dân phố điều hành. Mỗi tổ dân phố thành lập 1 tổ tự quản phòng, chống dịch có từ 2-4 nhóm, phụ trách các điểm chốt tương ứng với các khu vực ngõ, cầu thang trong tổ (khu vực trọng tâm, cửa ngõ ra vào của tổ, khu nhà).

Anh Vũ Đăng Khoa ở phố Đặng Tiến Đông cho biết, với mục đích kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu dân cư, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn, các chốt trực đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức của người dân.

Tại quận Hai Bà Trưng, từ sáng sớm, Công an phường Bạch Đằng và lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch đối với người tham gia giao thông tại chốt chặn trên phố Nguyễn Khoái. Lượng người ra vào khu vực đông hơn mọi ngày nhưng tổ công tác giám sát rất chặt chẽ, không để người không có lý do thiết yếu ra vào địa bàn.

Theo Trung tá Bùi Văn Hà, Phó Trưởng Công an phường Bạch Đằng, để bảo đảm an toàn giao thông cũng như kiểm soát việc chấp hành quy định giãn cách của người dân, tổ công tác đã bố trí lực lượng, phân bố nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên. Nếu phát hiện người tham gia giao thông không thực hiện đúng “một cung đường, hai điểm đến” hoặc lưu thông không có mục đích rõ ràng, tổ công tác sẽ xử lý theo quy định. Từ cuối tháng 7 đến nay, phường đã xử phạt 73 triệu đồng đối với 57 trường hợp ra ngoài không lý do.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách tại chốt Nguyễn Khoái.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch tại các chốt trên địa bàn phường.

Tại quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông trên các tuyến phố đi qua địa bàn. Trung tá Vũ Tiến Đạt, Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng cho biết, từ khi thực hiện quy định giãn cách, Công an phường đã phân công cán bộ phối hợp với các tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên ứng trực tại các chốt chặn trên địa bàn. Từ ngày 24-7 đến nay, phường đã xử phạt 43 trường hợp vi phạm, với số tiền 89 triệu đồng.

Tiếp tục xử phạt nghiêm để nâng cao ý thức tự giác

Quan sát của phóng viên tại một số huyện trong ngày 16-8 cho thấy, các địa phương vẫn tiếp tục duy trì nghiêm các chốt trực phòng, chống Covid-19. Tại huyện Đan Phượng, tất cả đường vào huyện (giáp ranh với các quận, huyện khác), các ngõ vào là đường ngang, lối mở vào các thôn... đều được rào chắn; trục chính có các chốt kiểm soát y tế. Mỗi phương tiện giao thông khi qua chốt đều phải dừng xe, trình báo giấy đi đường, đo thân nhiệt…, có lý do chính đáng mới được đi qua.

Theo Đại úy Bùi Quang Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Đan Phượng), huyện đã thực hiện nghiêm, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ làm chặt chẽ, phạt nghiêm nên người dân cũng nâng cao ý thức tự giác chấp hành, không ra đường khi không có lý do chính đáng.

Nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng huyện Thanh Trì duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng, tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khi thực hiện giãn cách xã hội, trạm đã kiểm tra 55.868 lượt phương tiện qua chốt, yêu cầu 2.287 trường hợp phải quay đầu. Từ ngày 27-4 đến nay, huyện Thanh Trì đã xử phạt 915 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,437 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào trên địa bàn xã.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng, để huy động sự tham gia chống dịch từ cộng đồng, huyện đã ra văn bản khuyến khích thành lập các “Đội tự quản vùng xanh” tại các thôn, xóm. Các đội hoạt động theo nguyên tắc phục vụ phòng, chống dịch, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người ra vào “vùng xanh”.

Đến nay, huyện thiết lập 257 biển “chốt vùng xanh”. Cùng với đó, hằng ngày, huyện Thanh Oai vẫn duy trì công tác lập chốt kiểm soát, xử phạt vi phạm. Tính từ 24-7 đến nay, các lực lượng trên địa bàn huyện đã kiểm tra và xử phạt 278 trường hợp vi phạm về thực hiện giãn cách xã hội, tổng số tiền phạt gần 550 triệu đồng.

Cho đến nay, các địa phương đã thiết lập và duy trì nhiều chốt trực phòng dịch và chốt “vùng xanh” trên địa bàn để phòng, chống dịch hiệu quả. Các trường hợp cố tình vi phạm quy định giãn cách cũng được các lực lượng chức năng xử phạt nghiêm để nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1009073/ha-noi-tang-cuong-kiem-tra-thuc-hien-quy-dinh-gian-cach