Hà Nội tăng cường hợp tác với Đan Mạch về phát triển bền vững

Chiều 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài Thomas Egebo, Quốc vụ khanh Bộ Năng lượng, Khí hậu và Xây dựng Đan Mạch.

Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà Charlotte Laursen và các bộ ĐSQ Đan Mạch và cán bộ UBND TP Hà Nội liên quan.

Chủ tịch UBND TP khẳng định chính quyền TP Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung luôn trân trọng sự hỗ trợ của Đan Mạch. Trong suốt 30 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam nhận được nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại đáng kể từ Đan Mạch, đồng thời sự trao đổi công nghệ, kinh nghiệm phát triển nhất là trong lĩnh vực năng lượng, nguồn nước, giáo dục giữa hai bên rất tích cực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài Thomas Egebo, Quốc vụ khanh Bộ Năng lượng, Khí hậu và Xây dựng Đan Mạch. Ảnh: Anh Quý

Cũng trong kuôn khổ buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô với ba mục tiêu đột phá là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính. Đặc biệt, phát triển các cơ sở hạ tầng năng lượng, cung cấp nước là một trong những ưu tiên hàng của Hà Nội. Theo kế hoạch phát triển Thủ đô cho đến năm 2020, Hà Nội đặt mục tiêu cung cấp mạng lưới 100% nước sạch theo tiêu chuẩn châu Âu cho toàn bộ quận huyện TP; đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực cho lĩnh vực năng lượng. Với những mục tiêu, đó, TP chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng 4 khu vực xử lý rác thải phát năng lượng; cũng như phát triển hệ thống đèn tiếp kiệm năng lượng và hoạt động bằng năng lượng tái tạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn đại biểu Đan Mạch dẫn đầu bởi ngài Thomas Egebo, Quốc vụ khanh Bộ Năng lượng, Khí hậu và Xây dựng Đan Mạch. Ảnh: Anh Quý

DN Đan Mạch đã tích cực tham gia đầu tư vào Việt Nam, cũng như Thủ đô Hà Nội trong các lĩnh vực xử lý nước, làm sạch nguồn nước, xây dựng phát triển năng lượng xanh hướng đến phát triển bền vững… Chủ tịch UBND TP khẳng định mong muốn, thông qua chuyến thăm của ngài Quốc vụ khanh, Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và các hợp tác sắp tới với Đan Mạch.

Nhất trí với những đề nghị từ phía Chủ tịch UBND TP, Quốc vụ khanh Thomas Egebo khẳng định với thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, nước sạch, phát triển bền vững, Đan Mạch còn nhiều dư địa trong hợp tác với Việt Nam và Thủ đô. Nhân đây, ngài Thomas Egebo cũng thông tin, ĐSQ Đan Mạch dự kiến tổ chức hội thảo các giải pháp bền vững cho TP Hà Nội trong tháng 12 và kỳ vọng nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực từ phía chính quyền Hà Nội.

Phía Đan Mạch cũng mong muốn Hà Nội sẽ tham gia một số sáng kiến về phát triển bền vững do quốc gia này dẫn đầu như “P4G– Hợp tác vì Mục tiêu Xanh toàn cầu 2030” và cuộc họp cấp Bộ trưởng về Năng lượng sạch cùng các nước Bắc Âu và Cao ủy châu Âu trong năm 2018.

Cảm ơn những thông tin từ ngài Quốc vụ khanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ ủng hộ và mong muốn tham gia tích cực vào các sự kiện hợp tác về năng lượng với Đan Mạch; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin, công nghệ cao về năng lượng giữa Hà Nội với các tỉnh, TP Đan Mạch.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-cuong-hop-tac-voi-dan-mach-ve-phat-trien-ben-vung-298560.html