Hà Nội tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm về phòng dịch

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 26-5, chính quyền các địa phương tiếp tục giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, hầu hết hàng quán đóng cửa hoặc chỉ bán mang về. Tuy nhiên, một số địa điểm, các shipper vẫn chưa tuân thủ quy định giãn cách.

Tăng cường giám sát đội ngũ shipper, xe ôm, grab

Ghi nhận thực tế trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân... ngày 26-5 cho thấy, hàng quán ăn uống, cắt tóc, gội đầu đã thực hiện đóng cửa. Trên các tuyến phố Trần Khát Chân, Lò Đúc, Lê Đại Hành, Phương Mai, Duy Tân, Đào Tấn, Nguyễn Trãi..., hầu hết cửa hàng dán giấy “Bán mang về”.

Cán bộ phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) trực tiếp dán thông báo "Chỉ bán mang về" tại các cửa hàng kinh doanh.

Tuy nhiên, quan sát của phóng viên, tại nhiều ngõ, ngách, khu chợ tạm, chợ “cóc” tại phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng người bán, mua vẫn khá đông, không bảo đảm quy định giãn cách. Trưa 26-5, phóng viên chụp được hình ảnh gần 10 người giao hàng (shipper) đứng san sát ở số 38 Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng). Tại một số tuyến đường phố như Bà Triệu, Lý Thường Kiệt..., vẫn còn người quên đeo khẩu trang.

Gần 10 người giao hàng (shipper) đứng san sát ở số 38 Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng).

Đại úy Trần Quang Hùng, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) cho biết, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh ăn uống, địa điểm công cộng. Đa số chấp hành các chỉ thị, công điện của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số người ra đường tập thể dục, nơi công cộng không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng phường đã xử phạt 58 trường hợp với số tiền 61 triệu đồng. Với các shipper tập trung đông ở số 38 Mai Hắc Đế, Công an phường sẽ kiểm tra, nhắc nhở cơ sở kinh doanh và đội ngũ shipper thực hiện nghiêm quy định.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cũng yêu cầu 400 cơ sở kinh doanh ăn uống, cắt tóc, gội đầu… đóng cửa phòng dịch. Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cán bộ và công an phường trực tiếp đi đến từng cửa hàng ký cam kết thực hiện Công điện 11 và đã dán thông báo ghi rõ “Chỉ bán mang về” trước các cửa hàng. 2 tổ công tác của phường, do lãnh đạo phường làm trưởng đoàn kiểm tra 6 ca/ngày, tập trung đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống trên địa bàn quận Hai Bà Trưng chấp hành đóng cửa, chỉ bán mang về.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, do đặc thù nhiều cửa hàng bán mang về nên phát sinh nhiều shipper, UBND phường cũng lưu ý các chủ cửa hàng phải nhắc shipper giãn cách bảo đảm phòng, chống dịch. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử phạt theo quy định.

Khảo sát sáng 26-5 trên địa bàn phường Văn Quán (quận Hà Đông), phóng viên nhận thấy, tại các tòa chung cư, vườn hoa... đều có rào chắn, không có người tập thể dục, tụ tập. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Văn Quán Tạ Vĩnh Khôi, phường yêu cầu các tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân cũng như các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định phòng, chống dịch, đặc biệt là đội ngũ xe ôm, shipper...

Chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố, các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống trên địa bàn phường Văn Quán (Hà Đông) chỉ bán mang về.

Việc thực hiện theo Công điện khẩn của thành phố cũng được thực hiện nghiêm túc tại phường Phương Mai (quận Đống Đa). Ghi nhận thực tế tại phố Phương Mai, Lương Định Của..., các hàng quán ăn uống xung quanh Bệnh viện Việt - Pháp, Bạch Mai... đều tuân thủ đóng cửa hoặc chỉ bán mang về. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phương Mai Lê Thị Nga, tính đến ngày 26-5, UBND phường đã ký cam kết thực hiện nghiêm Công điện 11 và dán thông báo tại 116 cửa hàng dịch vụ ăn, uống; cửa hàng cắt tóc, gội đầu trên địa bàn. Tới đây, UBND phường sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát lực lượng shipper, xe ôm, grab chưa tuân thủ giãn cách tại các cổng bệnh viện, các cửa hàng bán mang về trên địa bàn.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Cổ Loa (huyện Đông Anh), với việc quản lý các shipper, lãnh đạo xã tuyên truyền đến các hộ dân, yêu cầu shipper mang hàng đến thì để hàng ở trước cửa nhà; đeo khẩu trang, sát khuẩn, bảo đảm khoảng cách khi giao nhận hàng.

Tổ chức ký cam kết với chủ cơ sở kinh doanh

Bên cạnh việc quản lý shipper, xe ôm, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) Đặng Văn Hải cho biết, 2 tổ công tác phòng, chống dịch của phường đã ký cam kết với gần 40 chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn chấp hành đóng cửa theo quy định, chỉ được phép bán hàng mang về. Tại 4 khu chung cư gồm 8 tòa nhà, phường phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, nhắc nhở nhân dân tiếp tục thực hiện quy định “5K”. Theo ông Đặng Văn Hải, UBND phường đã xử phạt 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng/trường hợp.

Tương tự, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) Nguyễn Ngọc Chiến cho biết, bên cạnh việc yêu cầu hàng quán đóng cửa phòng dịch, lực lượng chức năng phường cũng tuần tra, yêu cầu người bán hàng rong không tụ tập bán hàng ở khu vực công cộng. Với người vô gia cư, ăn xin lang thang trên phố, UBND phường sẽ liên hệ với các trung tâm bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc theo quy định.

Sáng 26-5, quan sát trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Mỹ Đức, phóng viên nhận thấy, phần lớn các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu... tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Một số quán bán hàng ăn xếp gọn bàn ghế, treo biển “chỉ bán mang về”.

Nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, 22 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức cho 482 chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ tạm dừng hoạt động hoặc chỉ bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người... 46 Tổ an toàn Covid-19 tại 22 xã, thị trấn thường xuyên giám sát và chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm. Tuy nhiên, tăng cường kiểm tra tại các chợ dân sinh, nơi công cộng, các xã, thị trấn, lực lượng chức năng đã xử lý 22 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 33,5 triệu đồng.

Tương tự, các tuyến phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây, các hộ kinh doanh hàng ăn, uống, cắt tóc, gội đầu... đều đã đóng cửa, tạm dừng bán hàng. Trên các tuyến phố Lê Lợi, Đốc Ngữ, Cầu Trì..., người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Chủ tịch UBND phường Quang Trung Nguyễn Hoàng Hà cho biết, phường đã yêu cầu 21 hàng bán nước, cà phê, giải khát; 25 hàng cắt tóc gội đầu; 34 hàng ăn các loại ký cam kết đóng cửa, tạm dừng kinh doanh đến khi có chỉ đạo mới. Theo thống kê của Phòng Y tế thị xã Sơn Tây, toàn thị xã đã phát hiện, xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thực hiện Công điện số 11 của UBND thành phố, đến ngày 26-5, các đơn vị trên địa bàn huyện Quốc Oai đã triển khai ký cam kết tạm ngừng hoạt động đối với 384 quán ăn, uống; 224 hàng cắt tóc, gội đầu; 9 cơ sở spa; 9 quán bi-a.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận hôm nay:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1000666/ha-noi-tang-cuong-giam-sat-xu-ly-nghiem-vi-pham-ve-phong-dich