Hà Nội tan hoang sau bão số 1

Sau khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão đầu tiên của năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kèm gió mạnh. Khu vực Hà Nội trong sáng nay cũng chịu ảnh hưởng, nhiều cây đổ, biển quảng cáo, tấm tôn bay khắp nơi.

Sáng nay (28/7), khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng từ cơn bão đầu tiên của năm gây mưa lớn và gió mạnh.

Nhiều cây lớn bị đổ do gió lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, sáng nay tại khu vực Hà Nội có gió giật tới cấp 8.

Nhiều khu chợ, nhà tạm bị gió kéo sập.

Đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) xuất hiện nhiều biển quảng cáo, tấm tôn bay trong cơn mưa lớn.

Cây hai bên đường bị đổ nhiều mặc dù đã được đóng khung chống gió.

Một tấm biển quảng cáo bay ngang đường.

Một khu nhà quây tôn chờ xây dựng trên phố Hoàng Văn Thái bị sập đổ hoàn toàn sau cơn mưa.

Giao thông đường phố Hà Nội trong sáng nay cũng bị ảnh hưởng nhiều do nhiều tuyến đường không lưu thông được vì cây đổ, tôn rơi.

Một số tuyến đường như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch phải cấm đường để xử lý sự cố cây đổ.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-tan-hoang-sau-bao-so-1-post204901.info