Hà Nội T&T bất ngờ chia tay HLV Phan Thanh Hùng

Gắn bó với nhau suốt 6 năm qua và gặt hái được không ít thành tích, nhưng “mối tình” giữa Hà Nội T&T và HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức chấm dứt, sau khi cả hai đã đường ai nấy đi.

Trước khi nói lời chia tay với đội bóng thủ đô, HLV Phan Thanh Hùng đã có trận đấu cuối dẫn dắt CLB này, ở sân chơi vòng sơ loại AFC Champions League. Ở trận đấu này, do không sử dụng đội hình mạnh nhất, nên Hà Nội T&T đã không thể tạo bất ngờ khi để thua 0-3 trước Pohang Steelers trên đất Hàn Quốc.

Trước đó, hành quân sang Hàn Quốc, HLV Phan Thanh Hùng đã không mang những cầu thủ tốt nhất của mình, mà phần lớn là những cầu thủ trẻ như Duy Mạnh, Đức Huy hay Quang Hải cùng 3 ngoại binh Gonzalo, Samson và Victor. Với đội hình trẻ trung như vậy, không khó hiểu khi Hà Nội T&T gặp nhiều khó khăn trước Pohang Steelers và sau đó đã phải nhận thất bại đậm.

Sớm chia tay AFC Champions League, Hà Nội T&T sẽ tập trung vào chuyên môn ở các giải trong nước như V-League và Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch này của đội bóng thủ đô đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng bất ngờ nói lời chia tay sau 6 năm gắn bó.

CLB Hà Nội T&T chính thức chia tay HLV Phan Thanh Hùng sau 6 năm gắn bó

Đây là một quyết định rất bất ngờ bởi sau khi giúp đội bóng thủ đô giành ngôi Á quân ở mùa giải 2015, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục được lãnh đạo đội bóng mời ở lại Hà Nội T&T. HLV người Đà Nẵng đã ký bản hợp đồng gia hạn thêm ít nhất 2 năm với đại diện bóng đá Thủ đô, đồng thời đặt ra những mục tiêu mới cho riêng mình.

Gắn bó nhiều năm với Hà Nội T &T, HLV Phan Thanh Hùng coi đội bóng, các học trò như máu thịt của mình. Chính vì thế, dù nhận được nhiều lời mời, ông Hùng vẫn muốn ở lại cùng Hà Nội T&T chinh phục những đỉnh cao phía trước.

Ngay khi tập trung trở lại trước Tết, ông Hùng và BHL đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, với quyết tâm đòi lại ngôi vương sau nhiều lần chỉ về nhì.

Tuy nhiên, HLV này sau khi về nước sau trận thua tại Hàn Quốc, đã đề đạt nguyện vọng xin được rút lui vì lý do sức khỏe. Ông Hùng cũng cho biết mình muốn dành thời gian cho gia đình sau nhiều năm chịu nhiều áp lực tại đội bóng Thủ đô.

Lên thay HLV Phan Thanh Hùng tạm thời sẽ là HLV trẻ Phạm Minh Đức, người cũng đã gặt hái được nhiều thành công với đội trẻ U21 Hà Nội T&T.

Năm 2009, chính bầu Hiển là người đã “trảm” HLV Phan Thanh Hùng tại SHB Đà Nẵng, nhưng cũng mời ông Hùng về dẫn dắt Hà Nội T&T khi đội bóng này mới chân ướt chân ráo lên chơi ở V-League. Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, khi ngay trong mùa giải đầu tiên năm 2010, HLV họ Phan đã giúp Hà Nội T&T giành chức vô địch.

Trải qua 5 mùa giải với nhiều thăng trầm, nhưng xét một cách toàn diện, Hà Nội T&T dưới thời HLV Phan Thanh Hùng vẫn là đội bóng ổn định nhất, cả về chuyên môn lẫn hậu trường, với các điểm nhấn là 2 chức vô địch V.League, 4 lần giành ngôi Á quân, chưa kể các danh hiệu tại cúp quốc gia, siêu cúp…

Ở mùa giải 2015, thành tích không được như ý của đội Hà Nội T&T trong giai đoạn đầu khiến HLV Phan Thanh Hùng chịu nhiều áp lực. Đó là thành tích trải qua 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải V-League 2015, Hà Nội T&T chỉ giành được 10 điểm và đứng ở vị trí thứ 9 trên BXH. HLV Phan Thanh Hùng đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Tuy vậy bầu Hiển vẫn quyết không sa thải ông Hùng, vì sự tin tưởng vẫn tuyệt đối.

Được lãnh đạo đội bóng tin tưởng, lại được lòng các cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng đã giúp Hà Nội T&T có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục để giành ngôi Á quân ở mùa giải 2015, bên cạnh đó là danh hiệu Á quân tại cúp quốc gia, Á quân Siêu Cúp 2015.

Q.M

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ha-noi-tt-bat-ngo-chia-tay-hlv-phan-thanh-hung-c9a387343.html