Hà Nội sẽ đón 800.000 du khách

Chỉ còn vài ngày nữa, các sự kiện lớn của Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội sẽ diễn ra. Hiện các phương án phân luồng, chuẩn bị bãi đỗ xe cũng như phương tiện vận chuyển khách vào trung tâm thành phố đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, trong 10 ngày diễn ra các sự kiện của Đại lễ, nhân dân Hà Nội cũng như các địa phương về với thủ đô cần đặc biệt chú ý tuân thủ theo các phương án phân luồng, những khu vực cấm phương tiện… để việc đi lại được thuận lợi, an toàn. Các khu vực sẽ bị cấm đường nhiều nhất trong dịp diễn ra Đại lễ là địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm. Cụ thể là khu vực quanh hồ Gươm ngày 1, 3 và 8/10, khu vực Quảng trường Ba Đình vào các ngày 3, tối 6 đến hết ngày 7 và 10/10, hay khu vực Sân vận động Mỹ Đình phục vụ lễ bế mạc vào tối 10/10. Trong những ngày này, hầu hết các tuyến phố trong khu vực diễn ra các sự kiện lớn đều sẽ bị cấm tuyệt đối các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu ưu tiên). Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó GĐ sở GTVT Hà Nội cho biết: “Các phương tiện như xe tải, xe khách không nhất thiết phải về Hà Nội sẽ được bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ tổ chức phân luồng từ xa qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam… để đảm bảo giao thông trong nội thành diễn ra tốt đẹp nhất”. Để giảm lượng phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố, hiện nay 8 bãi đỗ xe với tổng diện tích trên 80.000m2 đủ chỗ cho trên 3.200 phương tiện ô tô lớn nhỏ tại các cửa ngõ thủ đô, gần 100 xe buýt cỡ lớn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển miễn phí từ các điểm trung chuyển này vào trung tâm thành phố. Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Phó TGĐ Tổng Công ty vận tải Hà Nội: “Trong các ngày diễn ra các hoạt động lớn, chúng tôi cũng có phương án phân luồng tổ chức giao thông cho xe buýt chỗ nào cần giãn ra và tăng cường xe, chúng tôi đều có phương án cụ thể”. Dự kiến, sẽ có khoảng 800.000 du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội trong dịp Đại lễ. Với mỗi sự kiện lớn, ước tính sẽ có khoảng 40 ngàn người tham gia, do vậy ngoài công tác đảm bảo tốt an ninh trật tự, thì nhiệm vụ đảm bảo ATGT chống ùn tắc cũng sẽ rất nặng nề đối với các lực lượng chức năng. Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT CA TP.Hà Nội: “Chúng tôi mong muốn với nét văn hóa người Hà Nội, với chủ đề kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, mỗi người dân tham gia sự kiện này hãy cố gắng ủng hộ và thực hiện nghiêm túc sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng đối với ATGT trên địa bàn”. Do địa bàn cấm phương tiện trải rộng, các khu vực này lại rất đông dân cư, nên theo tính toán, khả năng xảy ra ùn tắc ở ngoài khu vực cấm đường là khó tránh khỏi, nhất là vào những ngày diễn ra các sự kiện lớn, là những ngày nhân dân vẫn đi làm bình thường. Bắt đầu từ ngày 28/9 đến hết 11/10, các phương tiện xe tải, xe container, xe tương tự xe tải, xe chở nguyên vật liệu sẽ tuyệt đối không được hoạt động từ khu vực đường vành đai 3 trở vào trung tâm thành phố. Với người dân sinh sống trong khu vực cấm tuyệt đối phương tiện trong những ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của Đại lễ cũng chú ý mang theo CMTND khi ra đường, còn đối với CB CNV có trụ sở đóng tại các khu vực này khi đi làm cũng cần mang theo giấy tờ tùy thân, thẻ CB CNV để tiện cho việc kiểm soát của các lực lượng chức năng góp phần vào đảm bảo an toàn chung và sự thành công của Đại lễ. Tác giả : Đức Quang Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/ha-noi-se-don-800000-du-khach--149461bbec.html