Hà Nội sẵn sàng cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

GD&TĐ - Thời điểm này, cũng như đối với các địa phương khác trên cả nước, Sở GD&ĐT Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia 2017, trong đó mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT Hà Nội - đã có những chia sẻ với báo GD&TĐ xung quanh vấn đề này.

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có những chỉ đạo như thế nào đối với các đơn vị liên quan trên địa bàn, thưa ông?

Ngay từ đầu năm học 2016 – 2017, Sở GD&ĐT Hà Nội đã mở các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ GV cốt cán về các môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia. Đặc biệt là với những môn thi được áp dụng hình thức trắc nghiệm như Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD về cách dạy, cách học, cách ra đề. Trên cơ sở đó các GV cốt cán đã về trường bồi dưỡng lại cho toàn thể đội ngũ GV trong trường. Đồng thời trong suốt năm học Sở GD&ĐT đều có những chỉ đạo sâu sát về công tác chuyên môn để làm thế nào đáp ứng tốt nhất việc dạy và học, chuẩn bị thật tốt cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung phân loại đối tượng HS để từ đó tổ chức ôn tập cho các em một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt là Sở đã tổ chức khảo sát cho HS lớp 12 toàn thành phố các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp KHTN và KHXH với mức độ đề khảo sát như đề thi THPT quốc gia, để nhà trường cũng như HS đánh giá được thực chất trình độ năng lực của các em. Cuộc khảo sát này đã giúp GV và HS làm quen với quy trình thi mới, trên cơ sở đó nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS một cách hiệu quả nhất.

Sau khi có kết quả, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường phân loại các đối tượng học sinh, đặc biệt là lập danh sách những HS yếu kém, đồng thời phân công các GV phụ trách những đối tượng này để giúp đỡ các em trong quá trình ôn tập. Với mục đích không HS nào bị lãng quên, Sở GD&ĐT cũng như yêu cầu các nhà trường tăng cường sự quan tâm, giám sát trong vấn đề hướng dẫn các HS ôn tập tốt, cũng trang bị cho các em cách thức làm bài thi, từng môn để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Ngô Văn Chất

Ông có thể cho biết rõ thêm, việc tổ chức khảo sát cho HS lớp 12 ngành GD thành phố vừa triển khai đã có tác dụng gì đối với các nhà trường trước Kỳ thi quốc gia tới đây?

Qua việc tập dượt có thể thấy các nhà trường đã chủ động, tích cực để thích ứng với phương thức thi mới của Bộ GD&ĐT trong cách dạy, cách học cũng như cách ra đề thi. Và đặc biệt là các em học sinh cũng đã nhận thức, có ý thức sẵn sàng đáp ứng những thay đổi và bắt nhịp được với những đổi mới của Kỳ thi THPT quốc gia. Thông qua cuộc khảo sát, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhận thấy các em HS đã đáp ứng được các tiêu chí để có thể sẵn sàng bước vào kỳ thi một cách tốt nhất. Các cán bộ, GV của ngành Giáo dục Thủ đô cũng đã đáp ứng kịp thời với những thay đổi của kỳ thi và chủ động thực hiện theo phương thức thi mới để có kết quả tốt nhất.

Một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi là sự phối hợp giữa ngành GD-ĐT đối với các ban, ngành, các đơn vị hữu quan trên địa bàn. Sở GD&ĐT đã triển khai công tác này ra sao?

Ngay sau khi quy chế mới về Kỳ thi THPT quốc gia 2017 được ban hành, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ GD&ĐT về kỳ thi, UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng tham gia vào việc tổ chức kỳ thi theo phương thức mới đã đề ra. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chủ động liên hệ và họp bàn với các học viện, các trường đại học mà Bộ GD&ĐT đã có quyết định phân công trong việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2017. Sở GD&ĐT và các đơn vị này cũng đã bàn và cùng thống nhất về các mốc thời gian và đặc biệt phối hợp với các trường điều động các cán bộ giảng viên có trách nhiệm tham gia các khâu của kỳ thi từ việc tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát… cũng như cùng khảo sát về cơ sở vật chất tại các địa điểm thi. Đến thời điểm này các Ban chỉ đạo thi đã được thành lập và đã tiến hành việc họp bàn về việc tổ chức thật tốt Kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Ông có lời khuyên gì đối với các thí sinh để chuẩn bị tâm và thế tốt nhất cho kỳ vượt vũ môn sắp tới?

Để đạt được kết quả cao trong Kỳ thi THPT quốc gia tới đây, các thí sinh đều phải đăng ký các môn thi, các nguyện vọng vào các trường đại học, các học viện phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân mình. Thí sinh cũng cần phải kiểm tra chính xác các thông tin, dữ liệu của bản thân mà mình đăng ký. Song song với đó, các em phải tập trung ôn tập cao độ với những môn mà mình đã đăng ký dự thi.

Hình thức thi trắc nghiệm khác với hình thức thi tự luận, nên các em phải chú ý cách ôn luyện sao cho phù hợp với từng môn thi. Nhất là đối với những môn như Lịch sử, Địa lý, GDCD các em cần có phương pháp học tập và cách làm bài thi theo đặc thù riêng, cần phân chia thời gian làm bài một cách khoa học, hợp lý.

Hãy tự tin bình tĩnh với lượng kiến thức mà mình đã tích lũy để bước vào kỳ thi cho thật tốt.

Xin cảm ơn ông!

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay chỉ tập trung vào kiến thức năm lớp 12, vì vậy bên cạnh việc ôn luyện trên lớp theo hướng dẫn của thầy cô giáo, mỗi học sinh cần bố trí thời gian tự hệ thống lại những kiến thức mà mình đã học trong chương trình. Đối với những kiến thức mình còn yếu thì bản thân các em cũng phải tự xây dựng kế hoạch để nhờ bạn bè hoặc thầy cô hướng dẫn lại cho thật chắc chắn. Và điều cũng rất cần chú ý đó là việc giữ gìn sức khỏe, bố trí thời gian ôn luyện cho khoa học và đặc biệt cần nghiêm túc thực hiện tốt quy chế chung của kỳ thi sắp tới.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-san-sang-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-nam-2017-3267195-b.html