Hà Nội: Nhiều giải pháp, chủ động thích ứng với già hóa dân số

Hà Nội đang phải đối mặt với quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng dân số ở mức cao, già hóa dân số nhanh.

Trước bối cảnh già hóa dân số, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện các mô hình, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi (NCT) để thích ứng với già hóa dân số, góp phần đảm bảo cơ cấu dân số.

Lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”

Thời gian qua, các cộng tác viên dân số phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã chủ động thích ứng với già hóa dân số, vận động các gia đình thực hiện chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe NCT.

Các cộng tác viên dân số phường Khương Thượng đã kết hợp với các đoàn thể trong phường như Ủy ban MTTQ, hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội NCT, Hội Chữ thập đỏ tổ chức 12 buổi tọa đàm, truyền thông với chủ đề “Chia sẻ để sống khỏe” với 1.750 người tham dự.

Thông qua các buổi tọa đàm, truyền thông đã giúp cho người cao tuổi có thêm kiến thức phục vụ cho bản thân và gia đình, giúp NCT biết được các giải pháp phòng ngừa các bệnh máu nhiễm mỡ, tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, tăng huyết áp, tắc nghẽn phổi mạn tính, mất ngủ, rối loạn thần kinh, thoái hóa xương khớp…

Sau 2 năm thực hiện, mô hình chăm sóc NCT ở phường Khương Thượng đã duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, đội cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, hội bàn cờ, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe với con cháu.

Không những vậy, hàng năm, NCT ở phường Khương Thượng còn được Trung tâm Y tế (TTYT) quận Đống Đa khám sức khỏe (khám tổng thể nội, ngoại khoa, thần kinh, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, siêu âm và xét nghiệm máu) cho 200 - 300 hội viên.

Người cao tuổi quận Đống Đa tham gia các hoạt động văn nghệ.

Từ đó, NCT biết được sức khỏe của bản thân để có thể tham gia các hoạt động của địa phương, phù hợp với điều kiện sức khỏe, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, phát huy vai trò của NCT.

Mặt khác, các cộng tác viên dân số luôn bám sát 18 tổ dân phố, tuyên truyền đến tận nhà, rà từng đối tượng để đảm bảo chính sách dân số, nhất là đối tượng thuộc nguy cơ cao nhất những gia đình sinh con một bề.

Về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), các cộng tác viên dân số tuyên truyền cho các bà mẹ mang thai về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Cùng với cán bộ chuyên trách dân số tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn hộ gia đình, vận động người dân tích cực tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, sử dụng mạng xã hội để truyền thông nhóm nhỏ, giúp người dân nắm các kiến thức về sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình đầy đủ và kịp thời.

Ngoài ra, hội NCT của phường Khương Thượng đang triển khai câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau sẽ trở thành điểm tựa vững chắc đối với NCT trên địa bàn phường.

Quận Đống Đa khen thưởng người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhiều năm qua, quận Đống Đa luôn quan tâm, đầu tư và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân số trong đó có hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT, phát huy vai trò của NCT tại cộng động.

Tính đến ngày 30/8/2023, toàn quận có hơn 80.0000 NCT, chiếm 21 % dân số; có 21 Hội NCT phường, có gần 200 Chi hội NCT và 40.207 hội viên.

Các câu lạc bộ, giao lưu về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) các bệnh thường gặp dành cho NCT, người có uy tín trong cộng đồng; Câu lạc bộ Dưỡng sinh cho NCT tại cụm dân cư được tổ chức thường xuyên. Toàn quận có 92 CLB các loại hình thơ, văn nghệ, dưỡng sinh, cầu lông, thể dục đi bộ…

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Đống Đa đã tham gia hội thi thể dục dưỡng sinh với hơn 100 vận động viên đại diện cho 1.500 hội viên trong Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của quận tham gia.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT cũng được triển khai hiệu quả như: Mô hình chăm sóc sức khỏe NCT được duy trì và triển khai tại 21 phường.

Tại quận đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe NCT, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ NCT …. kịp thời cung cấp các kiến thức cơ bản giúp NCT nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, sống vui, sống khỏe...

Hoạt động khám sức khỏe cho NCT luôn được đặc biệt chú trọng, hàng năm có trên 95% NCT được khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, theo Ban Đại diện Hội người cao tuổi quận Đống Đa, thời gian qua, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi tại quận tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phong trào sức lan tỏa trên phạm vi toàn quận trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và trở thành một nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động công tác hội cũng như phong trào “Tuổi cao – gương sáng”.

Hiện nay toàn quận có hơn 1.200 NCT tham gia làm kinh tế. Trong đó, có 85 người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp phường, 36 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp quận và 4 người cấp TP.

Trong sản xuất công nghiệp – xây dựng cũng được người cao tuổi ở cơ sở tham gia làm chủ doanh nghiệp và kinh doanh có hiệu quả. Những năm qua, một số ngành, nghề có bước phát triển nhanh như: Sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, dịch vụ ăn uống…

Điển hình như ông Pham Thế Vịnh (phường Phương Mai) - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May nông nghiệp doanh thu từ năm 2018 – 2022 đạt 55 tỷ đồng và nộp ngân sách 6 tỷ đồng. Trong 5 năm qua (giai đoạn 2018 – 2023) đã đóng góp công tác xã hội 700 triệu đồng.

Đó là gương ông Ngô Viết Tài (phường Quang Trung) – Chủ nhiệm, Giám đốc HTX Thuốc dân tộc Chùa Bộc doanh thu 2,6 tỷ đồng và đóng góp hoạt động xã hội 100 triệu đồng. Hay đó là Nguyễn Thị Lan (phường Văn Miếu) - chủ cơ sở mang thương hiệu “Bánh khúc cô Lan”, doanh thu hàng năm đạt 1,2 tỷ đồng và đóng góp xã hội 5 năm qua trên 200 triệu đồng…

Qua triển khai phong trào đã khích lệ hội viên hội NCT phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và góp phần vào thành tích chung của quận, TP.

Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích

Còn tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch Hội NCT phường Khương Trung Nguyễn Văn Hiển cho biết, thời gian qua, Hội NCT phường Khương Trung đã phối hợp với Ban dân số phường chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Quận Thanh Xuân triển khai và duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy và giải pháp, phổ biến các quy định về nghiên cấm lựa chọn giới tính thai nhi, chú trọng phổ biến tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền vận động người dân thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe NCT, khuyến khích NCT tham gia hoạt động kinh tế - xã hội.

Giám đốc TTYT quận Nguyễn Minh Hải cho biết, toàn quận Thanh Xuân có 45.621 NCT; chiếm 15,43% dân số. Thời gian qua, công tác dân số nói chung và các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn quận luôn là đơn vị tốp đầu trong 30 quận, huyện với nhiều mô hình sáng tạo, hoạt động được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, thời gian qua, các cấp hội NCT còn lồng ghép phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”...

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội Vũ Duy Hưng cho biết, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 tại Hà Nội là 117 trẻ trai/100 trẻ gái và đã giảm dần qua các năm. Riêng 9 tháng năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh toàn TP là 112 trẻ trai/100 trẻ gái, phấn đấu tiếp tục duy trì tỷ số này đến cuối năm.

Cùng với đó, hoạt động khám sức khỏe cho NCT cũng được đẩy mạnh, tỷ lệ khám sức khỏe NCT định kỳ 9 tháng năm 2023 đạt 79,25%, ước năm 2023 đạt 87% phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Người cao tuổi của quận Thanh Xuân tham gia mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ngày Quốc tế NCT 1/10 năm nay có chủ đề là “Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích” thể hiện sự tôn vinh với những đóng góp của NCT trong xã hội.

Từ nay đến hết tháng 10/2023, TP phát động tổ chức kỷ niệm cao điểm rộng khắp trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của NCT trong việc tuyên truyền, vận động để con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân số, góp phần vào kết quả giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Ngoài ra, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ TP tới cơ sở, đặc biệt là NCT tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dân số và SKSS giai đoạn 2020-2025, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2020-2025...

Hà Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-nhieu-giai-phap-chu-dong-thich-ung-voi-gia-hoa-dan-so.html