Hà Nội mưa to, nhiều phố ngập sâu

Trận mưa to tối ngày 13-6 khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội lại ngập sâu trong nước.

Tối 13-6, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 40-85mm. Đặc biệt, tại quận Cầu Giấy, lượng mưa lên tới 110mm; huyện Gia Lâm (70mm); Hoài Đức (30mm); Đông Anh (27mm).

Mưa to đến rất to kéo dài trong một giờ khiến nước không kịp thoát, nhiều khu phố bị úng ngập.

Nhiều người dân phải đi lên vỉa hè, không dám đi qua các đoạn ngập vì sợ xe chết máy. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Cụ thể, tính đến 20 giờ 30 tối, khu vực Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, 155 Phùng Hưng, Nguyễn Chính, 145 Lê Duẩn, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng bị ngập.

Mưa to khiến nước không kịp thoát, phố Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Ngoài ra, các tuyến phố Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Nguyễn Huy Tưởng, ngã tư Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng cũng bị úng ngập khiến người dân di chuyển rất khó khăn. Nhiều đoạn ngập sâu khiến người dân không dám đi xe qua, tìm tuyến đường khác hoặc tắt máy dắt xe.

Đoạn đường Cổ Linh, khu vực Ngô Xuân Quảng (huyện Gia Lâm), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức (huyện Gia Lâm) cũng bị ngập.

Xe cộ di chuyển rất khó khăn. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Các lực lượng ứng trực tại hiện trường của công ty thoát nước đô thị Hà Nội đã vận hành tối đa công suất những trạm bơm đầu mối và tổ chức lực lượng ứng trực ở các điểm úng ngập để chỉ dẫn giao thông.

Giao thông hỗn loạn tại một số tuyến phố bị ngập. Ảnh: TIẾN DŨNG

Bản tin lúc 20 giờ 30 tối của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng mây giông này tiếp tục tồn tại, phát triển, gây mưa to và giông trên các huyện, quận nội thành của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-mua-to-nhieu-pho-ngap-sau-post684494.html