Hà Nội mong muốn tiếp tục hợp tác với các địa phương, đối tác, doanh nghiệp Thụy Điển

Ngày 17-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe cùng các cộng sự đến làm việc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ, đầu năm 1969, Thụy Điển trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự hỗ trợ của Thụy Điển đối với Việt Nam bắt nguồn từ các phong trào đoàn kết xuất hiện trong thời chiến và tiếp tục giúp đỡ đáng kể cho việc tái thiết và phát triển của Việt Nam sau chiến tranh. Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà máy Giấy Bãi Bằng là những biểu tượng mang tình cảm hữu nghị, hợp tác song phương đầy ý nghĩa.

2024 là dấu mốc quan trọng để nhìn lại chặng đường 55 năm Việt Nam và Thụy Điển thiết lập quan hệ ngoại giao cùng quá trình xây dựng, vun đắp, phát triển hợp tác song phương ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu, đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều công ty Thụy Điển như: Ericsson, ABB, Tetra Pak, IKEA, Electrolux, AstraZeneca, Volvo, Hitachi Energy, H&M, SKF, Hestra, Polarium, Oriflame... đã và đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, các công ty mới cũng đang tìm cách thành lập đại diện để tiếp cận thị trường năng động của Việt Nam.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thời gian tới, một số đoàn cấp cao của Thụy Điển sẽ sang thăm Việt Nam để xúc tiến thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa. Đối với Hà Nội, hợp tác sẽ mở rộng sang lĩnh vực du lịch. Đại sứ Ann Måwe mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Hà Nội để các sự kiện được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Thụy Điển trong giai đoạn đất nước còn khó khăn. Trải qua hơn 5 thập kỷ, mối quan hệ giữa hai nước vẫn duy trì và phát triển tốt đẹp. Điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh thông báo, dự kiến đến tháng 6-2024, Quốc hội sẽ thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Điều này sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, trong đó có hợp tác, đầu tư kinh tế. Các chuyến thăm của đoàn cấp cao Thụy Điển tới Hà Nội sẽ là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe cùng đoàn 2 bên chụp ảnh lưu niệm.

Về các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thành phố Hà Nội hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để công tác tổ chức sự kiện diễn ra thuận lợi, thành công. Hà Nội cũng hoan nghênh Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với UBND thành phố tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu cho phái đoàn doanh nghiệp, qua đó, tăng cường hiểu biết văn hóa, quảng bá các di tích, di sản có giá trị của Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng. Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, làm việc và hỗ trợ Đại sứ quán Thụy Điển triển khai tổ chức các hoạt động. Riêng với sự kiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, do tính chất đặc thù của di tích, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, đặc biệt là Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao đổi, thống nhất với Đại sứ quán Thụy Điển kế hoạch chi tiết tổ chức hoạt động, phù hợp với không gian và ý nghĩa của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh mong rằng, thời gian tới, Đại sứ quán Thụy Điển sẽ tiếp tục kết nối các hoạt động hợp tác thiết thực giữa Hà Nội với các địa phương, đối tác, doanh nghiệp của Thụy Điển, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Điển.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-mong-muon-tiep-tuc-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-doi-tac-doanh-nghiep-thuy-dien-656066.html