Hà Nội: Kiểm soát chặt giấy đi đường trong ngày đầu nghỉ lễ

Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kiểm tra giấy đi đường, lý do tham gia giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên trên các tuyến đường, phố Hà Nội, các lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Ghi nhận trong ngày 2-9 cho thấy, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ít hơn ngày thường. Tại nhiều trục đường chính, các chốt trực lưu động được thiết lập để kiểm soát lý do ra đường của người dân.

Lực lượng chức năng xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) kiểm tra người ra ngoài trong ngày 2-9.

Tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt

Tại quận Hai Bà Trưng, Đại úy Nguyễn Khánh Thọ, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, lượng phương tiện lưu thông trên đường qua khu vực quận thưa vắng; người điều khiển phương tiện ô tô, xe gắn máy qua các trục đường chính như: Bà Triệu, Minh Khai đều phải dừng xe, để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường và quét mã QR bảo đảm đúng lộ trình, đúng quy định thì mới được đi qua.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Tổ trưởng Tổ công tác Y3/141, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại quận Đống Đa thông tin, ngay từ sáng sớm, Tổ công tác gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động phối hợp Công an quận Đống Đa và cán bộ phường tiến hành cắm chốt tại trục đường chính của quận, kiểm soát tất cả phương tiện ô tô, xe gắn máy lưu thông qua tuyến đường này.

Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm giao thông. Tổ công tác bàn giao cho chính quyền địa bàn lập biên bản các trường hợp không giấy đi đường, ra đường không lý do về lỗi vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Anh Bùi Văn Nghĩa, nhân viên giao hàng khi bị dừng xe kiểm tra sau khi trình đủ giấy tờ quy định đã được tạo điều kiện di chuyển tiếp trên phố Tây Sơn cho biết, không ai muốn ra đường trong thời điểm phòng, chống dịch trừ khi đó là công việc. Thời gian này, nếu không có việc gì người dân nên ở nhà tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách của thành phố.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân tại ngã tư Bà Triệu - Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm).

Ghi nhận trong sáng nay, các tổ công tác Công an thành phố làm nhiệm vụ trên đường đã xử lý nhiều trường hợp ra đường với các lý do không chính đáng. Đơn cử, trường hợp anh Tạ Mạnh Hùng (ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) khi bị kiểm tra, đã trả lời lực lượng chức năng là quên giấy đi đường… Trường hợp vi phạm quy định phòng dịch này bị xử phạt 2 triệu đồng.

Kiểm soát người ra đường ngày 2-9 tại chốt chặn thuộc địa bàn phường Đức Giang (quận Long Biên).

Tương tự, tại quận Long Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần cho biết, UBND phường thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát, siết chặt việc kiểm soát phòng dịch tại 131 chốt trên địa bàn phường. Đồng thời, tập trung lực lượng tại chốt kiểm soát số 2 có địa chỉ tại khu vực ngõ 466 đường Ngô Gia Tự là khu vực đông dân cư. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lực lượng chức năng trực chốt đã kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế đối với 762 lượt người.

UBND phường Đức Giang cũng đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND quận ra quyết định xử phạt 4 công ty không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hoặc phòng cách ly y tế chưa có các phương tiện cách ly theo quy định với tổng số tiền phạt 45 triệu đồng.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Khương Thượng (quận Đống Đa) kiểm soát việc chấp hành quy định giãn cách của người dân khi tham gia giao thông.

Tại quận Đống Đa, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, tối 1-9, UBND phường đã tăng cường lực lượng ứng trực tại các chốt chặn, “vùng xanh” và duy trì kiểm tra lưu động, nhằm giám sát chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm. Sáng 2-9, lực lượng chức năng đã xử phạt 7 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng với tổng số tiền phạt 14 triệu đồng.

Bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” và “vùng cam”

Tại các huyện, lực lượng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra người dân tuân thủ nghiêm giãn cách. Cụ thể, tại huyện Đông Anh, các đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra đột xuất tại các địa bàn. Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, chỉ tính riêng trong ngày 1-9, các lực lượng chức năng đã xử phạt 41 trường hợp, chủ yếu ra đường không có lý do chính đáng.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ “vùng xanh” an toàn, thu nhỏ “vùng đỏ” và “vùng cam”, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện "5K + ý thức + tiêm vắc xin".

“Đặc biệt, huyện sẽ siết chặt quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư không để “chặt ngoài, lỏng trong”; tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong khu dân cư, thôn làng, tổ dân phố”, ông Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Các lực lượng chức năng kiểm soát người ra, vào trên địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Tại huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Cường thông tin, nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào huyện, tại chốt Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 645 phương tiện qua chốt, yêu cầu 37 phương tiện quay đầu, đề nghị 512 công dân khai báo y tế giấy, 538 khai báo y tế điện tử, test nhanh 78/78 trường hợp, kết quả âm tính. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ người ra ngoài không cần thiết để giữ vững an toàn cho “vùng xanh”; giám sát chặt đối với “vùng đỏ”.

Trong ngày 2-9, huyện Thanh Trì đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang, số tiền 4 triệu đồng; 1 trường hợp không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, số tiền 1 triệu đồng; 48 trường hợp ra ngoài không cần thiết, số tiền 62 triệu đồng.

Huyện Sóc Sơn khen thưởng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Thồng Nhất, xã Thanh Xuân.

Còn tại huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Việt Hùng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, kiên quyết không để người dân ở các vùng đang có dịch và từ các tỉnh, thành phố vào địa bàn. Tại 26 xã, thị trấn, duy trì nghiêm túc 1.164 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, 26 tổ cơ động của Công an huyện Sóc Sơn, 55 tổ cơ động tại các xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát 4 lượt/ngày để kịp thời phát hiện các trường hợp không tuân thủ giãn cách xã hội và phòng, chống dịch trên địa bàn để xử lý nghiêm.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) nghiêm túc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn trong sáng 2-9.

Tại huyện Mỹ Đức, các chốt kiểm soát, phòng chống dịch xã Tuy Lai duy trì đủ lực lượng kiểm tra giấy đi đường, đo thân nhiệt, yêu cầu người ra, vào địa bàn khai báo y tế... để bảo vệ các “vùng xanh”.

Chủ tịch UBND xã Tuy Lai Bùi Văn Quyền cho biết, các gia đình thống nhất thông báo cho con em đang sinh sống ngoài địa bàn xã không trở về quê hương trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là dịp nghỉ lễ, cuối tuần. Những trường hợp cố tình trở về mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý 20-30 triệu đồng/người và buộc phải quay trở lại nơi xuất phát hoặc cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1010826/ha-noi-kiem-soat-chat-giay-di-duong-trong-ngay-dau-nghi-le