Hà Nội khánh thành cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch

Cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch là công trình cầu đường bộ cấp 3, được xây dựng kết cấu thép lắp ghép, tổ chức lưu thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp (ôtô con và xe máy).

Dự án nhằm nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch-Tôn Thất Tùng-Đông Tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 30/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa).

Cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch là công trình cầu đường bộ cấp 3, tải trọng thiết kế 0,65 HL93, được xây dựng kết cấu thép lắp ghép, dạng cầu vượt trực tiếp hình chữ C theo hướng Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch, tổ chức lưu thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp (ôtô con và xe máy).

Tổng chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) là 318m, chiều rộng mặt cầu 9m; kết cấu nhịp cầu một dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao dầm thép 1,2 m; kết cấu trụ tròn bằng bê tông cốt thép, đặt trên móng cọc khoan nhồi, xây tường chắn, đường dẫn hai đầu cầu.

Khi mở rộng mặt đường Tôn Thất Tùng theo quy hoạch sẽ xây dựng thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng theo hướng Tôn Thất Tùng-Phạm Ngọc Thạch.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do mặt bằng thi công chật hẹp, tổ chức giao thông phức tạp, nhiều hệ thống công trình ngầm nổi phải di chuyển.

Mặt khác, nhà thầu phải vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông, trong khi nút giao thông này thường xuyên ùn tắc do lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Ngoài ra, còn có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao vào các năm 2021, 2022… nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và nhân dân trên địa bàn, sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án cùng các đơn vị thi công, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, việc thi công công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng và mỹ quan đô thị.

Để dự án phát huy hiệu quả đầu tư cao nhất, phục vụ tốt nhất việc đi lại của nhân dân, Ban Quản lý Dự án đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở: Giao thông Vận tải; Xây dựng, Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhân dân Đống Đa phối hợp tiếp nhận, bàn giao các hạng mục đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào quản lý, duy tu, bảo dưỡng, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh; quản lý vỉa hè, mặt đường, cầu vượt, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố và Chương trình 03 của Thành ủy giai đoạn 2021-2025.

Cầu vượt nút giao Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch dài hơn 320m, được khởi công từ tháng 10/2021, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dự án hoàn thành đồng thời giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các tuyến đường trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả để góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố.

Phó Chủ tịch biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, Quận ủy-Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, đơn vị thi công, người lao động, quần chúng nhân dân trong khu vực... đã ủng hộ, nỗ lực cố gắng để đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị sau khi công trình thông xe đưa vào khai thác, để công trình phát huy hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn thành nội dung cần hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, tổ chức bàn giao các hạng mục công trình cho đơn vị quản lý đúng hạn, duy trì đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức nghiệm thu quyết toán các hạng mục hoàn thành theo quy định.

Các sở chức năng: Giao thông, Xây dựng, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức kiểm tra, tiếp nhận bàn giao các hạng mục đường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, hào kỹ thuật để tổ chức giao thông, thực hiện duy tu, duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa theo dõi tình hình giao thông đi lại tại các tuyến đường, nút giao xung quanh, nếu cần thiết có thể điểu chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao lân cận để kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận lợi, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công trình.

Hàng rào, giải phân cách lối lên, xuống cầu vượt đang được hoàn thiện trước khi thông xe. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tuyên truyền cho người dân chấp hành trật tự an toàn giao thông; tăng cường quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố đảm bảo mỹ quan đô thị.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) có tổng vốn đầu tư trên 147 tỷ đồng, thi công trong vòng 18 tháng, sau khi hoàn thành nâng cao năng lực giao thông qua nút giao Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch-Tôn Thất Tùng-Đông Tác, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trong khu vực./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-khanh-thanh-cau-vuot-tai-nut-giao-chua-bocpham-ngoc-thach/872253.vnp