Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các tỉnh miền Trung

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị 'Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các tỉnh miền Trung kết nối cùng phát triển'.

Việc tổ chức hội nghị và kết nối giao thương giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Bình nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh, hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm; kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội phát biểu tạo hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội cho biết: "Chương trình nhằm kết nối giữa nhà sản xuất của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ với các nhà phân phối, bán lẻ trên địa bàn Hà Nội như: Winmart, Lotte Mart, AEON, Central Retail, MM Mega Market, BRG, BigGreen, các sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Đây là cơ hội để các đơn vị gặp trực tiếp bộ phận mua hàng của các nhà phân phối, giới thiệu, chào hàng, nắm bắt tiêu chí, điều kiện để đưa hàng vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó có thể đẩy mạnh phân phối các sản phẩm đạt yêu cầu, hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác, liên kết, biên bản ghi nhớ.

Tính đến tháng 6/2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ước thực hiện 220,1 nghìn tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán pháp lệnh năm; tổng sản phẩm (GRDP) ước tính tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,95%; quý II tăng 5,98%). Toàn thành phố thu hút được 2265 triệu USD vốn FDI (dẫn đầu cả nước); mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 369 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch đến Hà Nội quý II/2023 ước đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 12,4% so với quý trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Hà Nội gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

Tại hội nghị, doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa và tham gia những hoạt động kết nối,... thể hiện quyết tâm, nỗ lực thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Trung Bộ (đặc biệt là tỉnh Quảng Bình).

“Những hệ thống phân phối có vai trò và sức ảnh hưởng lớn trong việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của các tỉnh, thành phố trong cả nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô và xuất khẩu trực tiếp sang nước ngoài”, bà Mai Anh nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, hạ tầng thương mại của thành phố Hà Nội được phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều hệ thống phân phối lớn của các nước (Aeon, Lotte, MM Mega Market; Fujimart,…) và các doanh nghiệp phân phối hàng đầu của cả nước (Winmart, Co-op Mart,…) với 28 trung tâm thương mại, 132 siêu thị, 453 chợ truyền thống, trên 2.000 cửa hàng tiện ích; 1872 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn; 164 chuỗi kinh doanh an toàn kết nối với 12 tỉnh, thành phố phía Bắc; trên 60 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, 600 website thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử,...

Hội nghị góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Hà Nội nói riêng và thị trường trong nước, xuất khẩu nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước kết nối cùng phát triển.

Nguyễn Linh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ha-noi-day-manh-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-du-lich-voi-cac-tinh-mien-trung-d193595.html