Hà Nội dành 90.000 tỷ đồng đầu tư y tế-giáo dục-di sản

Hà Nội đang quyết liệt ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục - đào tạo và di sản với tổng vốn đến nay khoảng 90.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) tổ chức chiều ngày 4/5.

Tại hội nghị, Đại diện Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đã thông tin một số nội dung, chương trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua những luật quan trọng như Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đường bộ...

Sau khi nghe báo cáo, cử tri Đơn vị bầu cử số 1 cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, như: Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sắp xếp đơn vị hành chính từng bước thận trọng, chắc chắn, bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị chiều ngày 4/5

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp ý kiến cử tri để báo cáo Quốc hội cũng như đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan thành phố xem xét giải quyết.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển. Trong đó, cho phép Hà Nội đầu tư các dự án hạ tầng như cao tốc, cầu... theo quy hoạch có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, các dự án liên tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để định hướng không gian xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đối với các vấn đề dân sinh, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện nay thành phố đang quyết liệt ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục - đào tạo và di sản. Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch đến nay lên tới khoảng 90.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, thành phố là luôn luôn đổi mới. Trong đó, đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền cho các cấp, các ngành, các quận, huyện, nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cơ sở, còn thành phố chỉ giám sát. Nhờ phân cấp phân quyền, trong thời gian gần đây việc xây trường học, tôn tạo, xây dựng công viên, vườn hoa đã được triển khai nhanh chóng”, Bí thư Đinh Tiến Dũng nói.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-danh-90000-ty-dong-dau-tu-y-te-giao-duc-di-san-post1634342.tpo