Hà Nội: Cư dân khu đô thị Ciputra phải 'cửa đóng then cài' vì khói bụi bãi thải

Tiếp tục câu chuyện liên quan đến hoạt động lấn chiếm, đổ trạc thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, hàng trăm cư dân với hàng nghìn nhân khẩu ở Khu đô thị Ciputra phải hứng chịu ô nhiễm nghiêm trọng do hoạt động đổ thải trái phép, bầu không khí nơi đây luôn trong tình trạng ngột ngạt bởi tình trạng đốt rác thải bừa bãi ở các bãi chứa rác thải trái phép. Ghi nhận tiếp theo của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại phường Xuân Đỉnh.

Nhìn những hình ảnh này, ít ai có thể nghĩ đây là khung cảnh giữa trung tâm thủ đô. Cả bầu không khí bị bủa vây bởi khói đen, mùi khét, hôi nồng nặc từ hoạt động đốt rác thải tại các bãi trạc thải trái phép trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mặc dù sống trên tầng cao của khu đô thị Ciputra nhưng gia đình ông Phạm Xuân Nguyên luôn phải trong tình trạng cửa đóng then cài, bởi mùi hôi, khói, bụi có thể bủa vây bất cứ khi nào.

Tình trạng đốt rác thải bừa bãi ở các bãi tập kết rác thải trái phép tại phường Xuân Đỉnh còn làm cho hình ảnh thủ đô Hà Nội nhếch nhác hơn.

Thực tế đang diễn ra trên địa bàn phường Xuân Đỉnh đang đi ngược lại với chủ trương và mục tiêu xây dựng Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp” mà thành phố Hà Nội đã đặt ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hữu Nghĩa - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-cu-dan-khu-do-thi-ciputra-phai-cua-dong-then-cai-vi-khoi-bui-bai-thai-215383.htm