Hà Nội: Chợ Mai Động hoang tàn, tiểu thương bán thanh lý hàng gỡ vốn

Sau thông báo đóng cửa chợ Mai Động, 300 hộ kinh doanh đã rời đi gần hết. Còn số ít tiểu thương cố bám trụ để bán thu hồi vốn vì chưa tìm được địa điểm mới.

Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất bậc nhất khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội). Mới đây, chợ phải di dời gấp để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Dự án này được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư từ năm 2012. Cuối năm 2023 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh từ năm 2016 - 2026. Tổng đầu tư dự án là 3.354 tỷ đồng, tăng hơn 1.287 tỷ đồng.

Chợ Mai Động có diện tích hơn 3.000 m2, trong đó hơn 1.500 m2 của chợ Mai Động nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh.

Ban quản lý chợ Mai Động cho biết, từ ngày 29/2, chợ Mai Động đã dừng hoạt động. Song Ban quản lý chợ vẫn tạo điều kiện mở một cửa chợ để các tiểu thương thu xếp, di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Theo một số tiểu thương còn ở lại chợ Mai Động cho biết, thời điểm nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn.

Thông tin di dời gấp gáp khiến các tiểu thương nhanh chóng dọn dẹp hàng hóa và tìm địa điểm kinh doanh khác.

Hiện tại, chợ Mai Động trở nên hoang tàn, giống như một nơi tập kết rác với đủ thứ phế thải, đồ dùng hỏng hóc bị bỏ lại.

Khắp chợ rác thải chất thành từng đống lớn, do tích tụ lâu ngày khiến mùi xú uế bốc lên rất nồng.

Thông báo gấp khiến gần các hộ kinh doanh bất ngờ, lo lắng và phải bán xả hàng với giá rẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chủ quán quần áo Phương Lan kinh doanh tại chợ Mai Động hơn 30 năm cho biết: “Vì lượng quần áo tồn đọng còn quá nhiều nên gia đình phải cố bám trụ lại ít ngày để thanh lý giá rẻ, thu hồi vốn. Sau đó, gia đình tôi sẽ nghỉ bán hàng một thời gian vì chưa tìm được địa điểm mới”.

Một cửa hàng khác bán đồ thờ, hàng mã còn lại trong chợ ngậm ngùi chia sẻ, hàng hóa còn lại sau dịp Tết Nguyên đán rất lớn. Tính tiền vốn hàng lên tới 50 - 60 triệu đồng. Không chỉ vậy, hàng hóa cồng kềnh, lại dễ hỏng khi vận chuyển nhiều. Thế nên, chúng tôi cũng cố gắng được ở lại bán ngày nào tốt ngày đó.

Hiện tại, chợ Mai Động còn duy nhất một cổng mở để các hộ kinh doanh ra, vào thu dọn. Bởi vậy, những hộ kinh doanh còn lại chỉ bán được cho khách quen.

Lượng hàng tồn đọng nhiều, tiểu thương còn trong chợ phải bán thanh lý giày, dép giá rẻ chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/đôi.

Tận dụng ki ốt gần cổng chợ, chị Nguyễn Thị Hằng đã treo đồ lên cổng và bán cho khách hàng bên ngoài. Chị Hằng cho biết: “Tôi cùng các chủ kinh doanh tại chợ rất mong chờ được đền bù, hỗ trợ và có địa điểm mới để buôn bán, mưu sinh, duy trì kinh tế”.

Trong chợ không có khách vào, nhiều người mang hàng ra ngoài vỉa hè bày bán.

Những tấm biển thông báo chuyển cửa hàng dán chằng chịt trên các cánh cổng chợ.

Theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai, mỗi hộ kinh doanh được hỗ trợ 6 tháng với số tiền bằng mức lương tối thiểu, như vậy trung bình họ sẽ được nhận khoảng hơn 8 triệu đồng.

Quận Hoàng Mai đã thông báo không ký hợp đồng gia hạn với các hộ kinh doanh tại chợ Mai Động từ năm 2018. UBND quận Hoàng Mai cũng lên phương án di chuyển các hộ kinh doanh về chợ dân sinh Thanh Trì và chợ dân sinh Lĩnh Nam.

Công ty Cổ phần quản lý chợ Lĩnh Nam thống nhất ưu đãi tiền thuê địa điểm kinh doanh từ 1-3 năm cho các hộ kinh doanh chuyển về từ chợ Mai Động.

Tuy nhiên, theo nhiều hộ kinh doanh, chợ Lĩnh Nam đã được xây dựng nhiều năm và xuống cấp và là chợ tư nhân, cách xa vị trí chợ Mai Động, nên họ không chấp nhận về đó buôn bán.

Linh Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-cho-mai-dong-hoang-tan-tieu-thuong-ban-thanh-ly-hang-go-von-311802.html