Hà Nội cải thiện vị trí xếp hạng, Sông Lam Nghệ An có trận thắng đầu tiên

Bước vào trận derby của hai đội bóng cùng thành phố trên sân Hàng Đẫy tối 17/12 ở vòng 6 V.League 1-2023/2024, Hà Nội FC và Thể Công-Viettel đều quyết tâm có một trận thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đội Hà Nội FC thắng Thể Công Viettel với tỷ số 2-0. (Ảnh TRẦN HẢI)

Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu và cả hai đội đều chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Kiểm soát bóng và triển khai được một thế trận tốt, với sự cơ động của Văn Quyết và Tagueu trên hàng công, Hà Nội FC nhanh chóng có được lợi thế ở phút 11. Từ đường chuyền của Tuấn Hải bên cánh trái vào vòng cấm, tận dụng sơ hở không kèm người chặt chẽ của hậu vệ Viettel, đội trưởng Văn Quyết nhận bóng và tung cú dứt điểm mở tỷ số cho Hà Nội FC. Bị dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Hà Nội FC chủ động chơi chậm lại, lùi về sân nhà.

Liên tiếp có được cơ hội, nhưng Viettel không thể tạo thành được bàn thắng trong hiệp một, trong đó đáng tiếc nhất là pha ngả người sút bóng của Bruno sát vạch 16,5m, song không thể vượt qua được thủ môn Văn Hoàng ở phút 36. Chưa có được bàn thắng, hàng thủ của đội bóng quân đội tiếp tục sơ hở và phải nhận bàn thua thứ hai ở cuối hiệp một. Lần này lại là Văn Quyết có pha kiến tạo bóng cho đồng đội và Delnison Pereira Jr tỏa sáng với cú đánh đầu tung lưới Viettel.

Trận đấu trở nên căng thẳng và đầy kịch tính trong hiệp hai với những pha “ăn miếng, trả miếng” của cầu thủ hai đội. Bruno vẫn là mũi nhọn của Viettel, song tiền đạo này lại để lỡ ít nhất hai tình huống có thể thành bàn. Hoàng Đức của Viettel cũng chơi khá tốt và có một pha dứt điểm cận thành khi đối mặt thủ môn Văn Hoàng, song không thể chọc thủng được mành lưới của đối phương. Hai đội đều có những điều chỉnh nhân sự trong hiệp đấu, song thế trận không nhiều thay đổi. Cho dù các cầu thủ Viettel thi đấu rất quyết tâm và có thêm 5 phút bù giờ, nhưng họ không có được bàn thắng danh dự.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Hà Nội FC trong các trận đấu gần đây ở các mặt trận. Có thêm ba điểm, họ tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm.

* Đội Sông Lam Nghệ An đã có được trận thắng đầu tiên của mùa giải năm nay khi tiếp LPBank Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh chiều qua. Trong nửa đầu hiệp một, hai đội chơi khá thận trọng và phải đến phút 36, từ một pha phản công nhanh, sau cú dứt điểm của Quang Vinh khiến bóng đập trúng thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai bật ra, Văn Lương đã băng vào sút bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua này, các học trò của huấn luyện viên Kiatisuk cố gắng dồn lên tấn công nửa cuối hiệp một và trong suốt hiệp hai. Họ đã tạo ra không ít tình huống vây hãm khung thành của đội chủ nhà, song may mắn không đến. Trong khi đó, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chủ động chơi phòng ngự tập trung, chờ đợi cơ hội phản công. Phút 83, bóng đã vào lưới của đội chủ nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thua 0-1, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót với hai điểm và chưa có được trận thắng nào, trong khi Sông Lam Nghệ An có thêm ba điểm, song không đủ để cải thiện xếp hạng và vẫn ở vị trí 11 do hiệu số kém so với đội Quảng Nam cùng có 6 điểm. Chiều tối nay 18/12, trên sân Lạch Tray sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của vòng 6 giữa hai đội Hải Phòng và Khánh Hòa.

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/ha-noi-cai-thien-vi-tri-xep-hang-song-lam-nghe-an-co-tran-thang-dau-tien-184926.html