Hà Nội: Biến bãi rác thành vườn hoa

Đi thăm và khảo sát thực tế một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan cần quan tâm, nghiên cứu mô hình này cũng như nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Lãnh đạo Hà nội thăm khu vực “tường hoa” trên phố Phó Đức Chính của nhóm bạn “Sen trong phố”

Chiều 20/10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đi thăm, khảo sát thực tế một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên địa bàn thành phố và làm việc với quận Cầu Giấy về tình hình thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”.

Đoàn đã đi thăm một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của nhóm “Sen trong phố” như khu vực “tường hoa” ngã tư Trần Quốc Toản - Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm); khu vực “tường hoa” trên phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; khu vực “tường hoa” phố Trần Bình, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy)…

Được biết, ý tưởng “biến bãi rác thành vườn hoa” bắt nguồn từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đào Thanh Tùng cùng nhóm bạn “Sen trong phố”. Ý tưởng này được Đoàn Thanh niên phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), kết hợp chương trình “Siêu thủ lĩnh” thực hiện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng.

Bước đầu, nhóm tìm kiếm và khảo sát các bãi rác phát sinh trên địa bàn Hà Nội, sau đó thu dọn rác thải, xây dựng vườn hoa tại chính các bãi rác phát sinh; sau đó tiến hành xây dựng các đội tự quản, chăm sóc vườn hoa sau khi dự án kết thúc. Hiện nhóm “Sen trong phố” đã nhân rộng mô hình này ra tại nhiều quận trên địa bàn TP như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của nhóm “Sen trong phố”, bởi theo ông Toàn nó không tốn nhiều công sức, tiền bạc nhưng mang lại hiệu quả cao, biến những bãi rác mất vệ sinh tồn tại từ lâu thành những vườn hoa sạch, đẹp. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị liên quan cần quan tâm, nghiên cứu mô hình này; đồng thời, phối hợp với nhóm “Sen trong phố” triển khai thực hiện, cũng như nhân rộng mô hình này tại nhiều ơi trên địa bàn Hà Nội.

Tú Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ha-noi-bien-bai-rac-thanh-vuon-hoa-1064772.tpo