Hà Nội: 4 người bị thương do mưa bão

(HQ Online)- Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sau trận mưa bão lớn tại Hà Nội đêm ngày 27 và ngày 28, Hà Nội ghi nhận một số trường hợp người dân bị thương phải tới cơ sở y tế.

Mưa bão lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Việt Linh

Ông Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 28-7-2016, các cơ sở y tế ở Hà Nội tiếp nhận 4 bệnh nhân tới khám và điều trị do ảnh hưởng của mưa bão. Cụ thể, tại Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận chị Lâm Thị Hồng Ngọc, 24 tuổi bị cành cây đường Nguyễn Du rơi vào đầu, đang được chụp CT sọ não.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, 67 tuổi, bị ngã trước cổng Chợ Mơ vào viện hồi 10h ngày 28-7-2016 với chẩn đoán chấn thương vai, đang chụp Xquang. Hai trường hợp khác bị thương ở chân và bó bột tay đã được nhân viên y tế xử lý và ra viện.

Được biết, mưa bão trong đêm ngày 27 và sáng ngày 28 đã khiến nhiều người tham gia giao thông tại Hà Nội sợ hãi. Trên đường Phạm Hùng, đoạn qua tòa nhà Keang Nam gió quật mạnh khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Thống kê ban đầu của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, do ảnh hưởng của bão Mirinae, thành phố có 10 điểm ngập úng, 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông. Trong đó 4 cây đổ vào ôtô, 22 cây đổ làm 5 xe môtô bị hư hỏng, 33 cây đổ chắn ngang đường sắt, 2 cột điện đổ, 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, mưa bão không chỉ gây đổ cây, mất điện, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân mà mưa bão còn gây hư hại một số cơ sở y tế.

Trước những thiệt hại nêu trên, ông Nguyễn Khắc Hiền chỉ đạo đơn vị khẩn trương tháo dỡ những chỗ bị sập, đổ, hỏng do ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua. Tổ chức thu dọn hiện trường, huy động cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị phát phong trào tổng vệ sinh, tẩy uế môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn đơn vị.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-4-nguoi-bi-thuong-do-mua-bao.aspx