Hà Nội: 15 bệnh viện lớn chung tay bảo vệ môi trường

Sáng nay (26/11), Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức “Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường” tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến dự “Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường” tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình phối hợp hành động về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2025” đã được thống nhất và ký kết giữa Công an TP Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại “Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường” tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Chu Thị Dự cho biết: Vấn đề ô nhiễm môi trường do khói, bụi, hóa chất… đang hàng ngày, hàng giờ hủy hoại sức khỏe trong cộng đồng người dân. Ngay tại Bệnh viện Thanh Nhàn, với lưu lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh hàng ngàn lượt mỗi ngày. Số lượng nội trú gần 1.000 bệnh nhân và hàng ngàn người thân chăm sóc, ra vào bệnh viện. Nếu không thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không tập trung xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp thì đây chính là nơi có nguy cơ ô nhiễm nhất, có thể gieo rắc mầm bệnh cho nhiều người. Từ nhận thức đó, bà Chu Thị Dự thay mặt gần 1.000 cán bộ công nhân viên cam kết sẽ chung tay cùng người dân Thủ đô trong phong trào hành động thiết thực về bảo vệ môi trường.

Cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức quét dọn, làm sạch môi trường sống xung quanh khu vực bệnh viện.

Theo đó, ngoài đảm bảo các công tác quản lý, xử lý chất thải y tế, rác thải theo đúng quy định, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền trong CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chung tay bảo vệ môi trường. Lên kế hoạch phân công cụ thể từng khoa, phòng ban chuyên môn duy trì thường xuyên phong trào vệ sinh môi trường bệnh viện…
Tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội mong muốn mỗi cá nhân trong cộng đồng đều chú ý đến các hành vi của mình đối với môi trường trong mỗi hành động và hãy quan tâm hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, bằng những hành động thiết thực như: Tham gia bảo vệ môi trường đường phố, nơi công cộng; giữ gìn, bảo vệ nguồn nước; trồng nhiều cây xanh; tham gia các hoạt động tập thể khác giúp môi trường sống trong lành hơn, sạch đẹp hơn.

Cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức quét dọn, làm sạch môi trường sống xung quanh khu vực bệnh viện.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn và các thành viên thuộc các cơ quan, đoàn thể của quận Hai bà trưng đã chia thành từng nhóm, tiến hành các hoạt động quét dọn, làm sạch môi trường trong khu vực.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-15-benh-vien-lon-chung-tay-bao-ve-moi-truong-273919.html