Tin vắn thế giới ngày 14/3: IMF loại trừ khả năng khủng hoảng tài chính toàn cầu nếu Nga vỡ nợ

IMF loại trừ khả năng khủng hoảng tài chính toàn cầu trong trường hợp Nga vỡ nợ; Trung Quốc phòng tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến; Iraq yêu cầu Iran giải thích về vụ tấn công tên lửa vào Erbil… là tin tức thế giới đáng chú ý.

IMF loại trừ khả năng khủng hoảng tài chính toàn cầu trong trường hợp Nga vỡ nợ

Ngày 13/3, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định rằng Nga có thể vỡ nợ do hậu quả của các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà phương Tây áp đặt sau khi Moscow tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Tuy nhiên, quan chức IMF tin tưởng rằng việc Nga vỡ nợ sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn thế giới, vì tổng nguồn tiền của các ngân hàng liên quan đến Nga chỉ vào khoảng 120 tỷ USD, dù không nhỏ nhưng cũng khó tác động đến “toàn hệ thống”.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva

Ukraine tuyên bố NATO sẽ bảo vệ đoàn xe chở vũ khí viện trợ

Ngày 13/3, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC) Aleksey Danilov tuyên bố nếu lực lượng Nga mở cuộc tấn công vào một xe chở vũ khí của phương Tây tới Ukraine, NATO sẽ coi đây là lý do để kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước.

Điều 5 trong Hiệp ước NATO quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ nước bị tấn công, kể cả biện pháp sử dụng vũ lực.

Đại hội đồng IPU lần thứ 144 thảo luận chương trình nghị sự xanh

Từ ngày 20-24/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU-144) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế Bali của Indonesia, trong đó tập trung thảo luận chương trình nghị sự xanh.

Với chủ đề “Hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 - Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu”, các đại biểu dự kiến thông qua nghị quyết về các vấn đề cấp bách cũng như về các chủ đề “Suy nghĩ lại và tái điều chỉnh cách tiếp cận các tiến trình hòa bình nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài” và “Tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giáo dục, cả trong thời kỳ đại dịch”.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc công bố nhân sự chủ chốt của Ủy ban chuyển tiếp chính phủ

Tại Hàn Quốc, ông Ahn Cheol-soo, Chủ tịch Đảng Nhân dân, được xác nhận sẽ là Chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp trong chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Nghị sĩ Kwon Young-se của Đảng Quyền lực quốc dân (PPP), người vốn phụ trách về đối sách bầu cử trong chiến dịch tranh cử vừa qua được chọn làm Phó chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp.

Anh công bố chương trình mới tiếp nhận người Ukraine lưu trú

Vương quốc Anh ngày 13/3 công bố một chương trình mới cho phép người Ukraine sơ tán vì xung đột trong nước được lưu trú tại gia đình người Anh tối đa 3 năm.

Theo cơ chế nói trên, công dân Anh nhận người Ukraine lưu trú tại nhà mình sẽ nhận được 350 bảng Anh (457 USD)/tháng và phải cam kết cho lưu trú ít nhất 6 tháng. Người tiếp nhận phải bảo trợ cho người Ukraine lưu trú - có thể là người biết qua mạng xã hội hoặc thông qua trung gian là các tổ chức nhân đạo và nhà thờ. Người tiếp nhận phải đảm bảo những điều kiện về an toàn đối với người lưu trú, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Người Ukraine muốn lưu trú theo chương trình này sẽ phải có thị thực. Chính phủ Anh đã đơn giản hóa quy trình cấp thị thực này.

Phát biện 66 ca COVID-19, Trung Quốc phòng tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến

Báo China Daily và Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định phong tỏa Thâm Quyến, thành phố 17 triệu dân nằm sát Đặc khu hành chính Hong Kong và là nơi các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Huawei và Tencent đặt trụ sở.

Chính quyền yêu cầu người dân Thâm Quyến ở trong nhà cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc ngày 12/3/2022

Pháp lên kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ 4

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, từ ngày 14/3 nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 cho người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm mũi tăng cường.

Nhật báo Le Parisien số ra ngày 12/3 dẫn lời ông Castex cho biết chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cũng sẽ mở rộng triển khai đối với những người có hệ miễn dịch kém - nhóm đến nay vẫn chưa phải là đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Iraq yêu cầu Iran giải thích về vụ tấn công tên lửa vào Erbil

Ngày 13/3, Iraq cho biết đã thông qua các kênh ngoại giao để yêu cầu lời giải thích “thẳng thắn và rõ ràng” từ phía Iran liên quan vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran nhằm vào thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 13/3 đã triệu Đại sứ Iran tại Baghdad, Iraj Masjidi tới trụ sở để phản đối vụ tấn công bằng tên lửa do quốc gia này thực hiện trước đó cùng ngày nhằm vào thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại

Ngày 13/3, một người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên tiếng kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đối thoại để thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, trả lời phóng viên đề nghị bình luận về các động thái của Triều Tiên phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, người phát ngôn Kim Eun-hye nêu rõ: "Chúng tôi hi vọng Triều Tiên sẽ tham gia đối thoại để phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Arab Saudi tử hình 81 phạm nhân bị cáo buộc tấn công khủng bố chỉ trong 1 ngày

Hôm 12/3, Arab Saudi đã thi hành xử tử 81 phạm nhân bị cáo buộc các tội danh khủng bố, sát hại người vô tội, tấn công nhân viên chính phủ và giết hại các nhân viên thực thi pháp luật.

Đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA đưa tin, những người bị kết án với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có sát hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Tội ác của những người này còn bao gồm cam kết trung thành với các tổ chức khủng bố nước ngoài, chẳng hạn Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, al-Qaeda, nhóm vũ trang Houthi. Ngoài ra, những tên tội phạm này còn đến các khu vực xung đột để tham gia các tổ chức khủng bố.

Phần Lan: Lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 chính thức đi vào hoạt động

Lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto-3 (lò phản ứng điều áp châu Âu - EPR) của Phần Lan do tập đoàn điện hạt nhân Areva (Pháp) và công ty thiết bị công nghiệp Siemens (Đức) xây dựng, chính thức đi vào hoạt động ngày 12/3 sau 12 năm trì hoãn.

Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại về vấn đề biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 15 vào ngày 11/3 và ra tuyên bố chung sau đàm phán, trong đó nêu rõ hai bên tiếp tục các cuộc thương lượng sau vòng đàm phán trước đó vào tháng 1 vừa qua để giải quyết các vấn đề liên quan dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Khu vực phía Tây biên giới hai nước.

Tehran tạm thời đình chỉ đàm phán bình thường hóa quan hệ với Arab Saudi

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 13/3 đưa tin Iran đã "tạm thời đình chỉ các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với i Arab Saudi. Theo nguồn tin trên, phía Iran đã "đơn phương và tạm thời" đình chỉ các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Iraq tuần tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA cùng ngày nêu rõ "cho đến nay chưa có thời gian cụ thể được ấn định để tiến hành một vòng đàm phán mới giữa Iran và i Arab Saudi".

Bạo lực ở Burkina Faso làm nhiều người thiệt mạng

Các nguồn tin tại chỗ ngày 13/3 cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một mỏ vàng ở phía Bắc Burkina Faso, hai ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công tương tự cũng ở khu vực này.

Theo đó, các phần tử vũ trang không rõ danh tính đã tấn công vào địa điểm khai thác vàng ở Baliata hôm 12/3, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Một nguồn tin khác xác nhận khoảng 30 kẻ tấn công đi xe máy đã xả súng bừa bãi vào dân thường và ép các thợ mỏ rời khỏi khu vực này.

Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 chính thức khép lại

Sau 9 ngày tranh tài, Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra trên Sân vận động Quốc gia của Trung Quốc, còn được gọi là sân vận động "Tổ chim", ở thủ đô Bắc Kinh, vào tối 13/3 (giờ Việt Nam). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ bế mạc.

Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, ông Trần Cát Ninh (Chen Jining), đã trao lại lá cờ Paralympic cho Chủ tịch IPC Andrew Parsons, tiếp đó lá cờ được trao lại cho giới chức thành phố Milan và Cortina d'Ampezzo của Italy, nước chủ nhà của Paralympic mùa Đông 2026.

Động đất độ lớn 6,8 gần Kepulauan Batu, Indonesia

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra gần Kepulauan Batu, Indonesia sáng ngày 14/3. EMSC cho biết tâm chấn ở độ sâu khoảng 40 km.

Thái Lan kỷ niệm Ngày Voi quốc gia

Ngày 13/3, Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Voi quốc gia. Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách là đại tiệc trái cây dành cho gần 60 "thực khách" voi tại một vườn thực vật.

Đại tiệc được tổ chức tại Vườn Nhiệt đới Nong Nooch ở tỉnh Chonburi miền Đông Thái Lan, những "thực khách" voi được thỏa thích thưởng thức 2 tấn trái cây và rau củ trên một chiếc bàn rộng tới 8 mét.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-14-3-imf-loai-tru-kha-nang-khung-hoang-tai-chinh-toan-cau-neu-nga-vo-no-204710.html