Hà Lộc hôm nay

PTĐT - Sau 5 năm cán đích xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện. Đến nay, xã hoàn thành và giữ vững 18/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã Hà Lộc có 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia

Với lợi thế có đường tỉnh lộ 314, 315B đi qua, sát nút giao IC9 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, Khu công nghiệp Phú Hà… Hà Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Nhờ hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày một hoàn thiện, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên, nhà nhà cùng thi đua tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập. Được biết, mặc dù đã hoàn thành XDNTM từ năm 2016, song hàng năm, xã Hà Lộc vẫn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và tranh thủ các nguồn lực để củng cố và nâng cao các tiêu chí.

Khu tái định cư Rừng Lá, thuộc dự án KCN Phú Hà trên địa bàn xã Hà Lộc đang được thi công san gạt mặt bằng để phục vụ cho 100 hộ dân

Về làng nghề trồng hoa đào Long Ân những ngày đầu tháng 1, dưới thời tiết giá rét khiến các vườn hoa đào chưa nở rộ. Gần 40 năm kể từ khi ra đời và phát triển, làng nghề ban đầu chỉ có khoảng 20 hộ tham gia trồng đào đến nay đã lên tới hơn 200 hộ. Tính riêng năm 2020, doanh thu từ việc bán đào đạt trên 7,2 tỷ đồng. Theo dự toán, năm nay do giá đào tăng cao nên doanh thu sẽ đạt khoảng 8-8,5 tỷ đồng. Ông Dương Văn Thọ, khu 7, xã Hà Lộc cho biết: Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, vài năm trở lại đây, nhận thấy người dân có xu hướng thích mua đào bonsai và gốc lớn nên tôi mạnh dạn mua lại các gốc đào từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Lai Châu về chăm sóc và tạo dáng. Dự kiến năm nay, thu hoạch từ vườn đào đạt từ 600-700 triệu đồng.

Nghề trồng hoa đào mang lại thu nhập cao cho người dân trong xã

Không chỉ khai thác thế mạnh trồng đào, Hà Lộc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đến nay đã thu hút khoảng hơn 200 hộ tham gia với trên 1.600 lao động chuyên và không chuyên có việc làm ổn định ở các lĩnh vực như chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí tổng hợp, may gia công và may đo sản xuất, góp phần cải thiện không nhỏ tới thu nhập của người dân trong xã. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 giảm chỉ còn 32 hộ, đạt 1,2%; 56 hộ cận nghèo, đạt 2,1%.Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, xã Hà Lộc đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học; tiếp tục hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu phổ cập giáo dục; củng cố nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học; hoàn thành giữ vững 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia.Năm học 2020-2021, Trường tiểu học Hà Lộc tiếp tục được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Đây là niềm vui của giáo viên và học sinh nhà trường, đặc biệt là người dân trong xã. Nhà trường có hệ thống khuôn viên lớp học sạch đẹp, khang trang, được đầu tư xây dựng bài bản đáp ứng nhu cầu học tập của gần 280 học sinh. Chủ tịch UBND xã Trần Minh Lợi khẳng định: Năm 2021, xã tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa nguồn lực để phát triển KT-XH, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 11,5% trở lên. Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn; củng cố vững chắc các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Thanh Trà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202101/ha-loc-hom-nay-174938