Hà Giang: Huyện Yên Minh tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao năm 2016

Ngày 21/8, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Yên Minh tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao năm 2016 tại xã Mậu Duệ.

Các nghệ nhân dân gian thể hiện các bài hát truyền thống.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng, ban huyện Yên Minh; cùng đông đảo bà con nhân dân người dân tộc Cờ Lao tại 3 xã Mậu Duệ, Mậu Long và Ngọc Long huyện Yên Minh.

Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao năm 2016 được chia ra làm 2 phần. Phần Lễ diễn ra Lễ Cầu mùa, hay còn gọi là cúng Ngô mới. Đây là nghi thức để đồng bào Cờ Lao tỏ lòng biết ơn tổ tiên, trời đất đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sản xuất thuận lợi. Phần hội diễn ra các hoạt động văn nghệ như hát đối đáp, hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ; hát trông con cháu, khúc hát nấu rượu… Bên cạnh đó còn diễn ra các trò chơi dân gian truyền thống như chơi kéo co, đẩy gậy, đánh cù, bóng quay… Các hoạt động của Lễ hội đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đồng bào các dân tộc trên địa bàn, các xã lân cận và khách thập phương đến tham gia lễ hội.

Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Yên Minh nhằm gìn giữ và khôi phục những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Cờ Lao. Lễ hội đã đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào. Qua đó để người Cờ Lao tin theo Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, tạo sức mạnh cố kết cộng đồng, đoàn kết trong nhân dân, khuyến khích lao động sản xuất.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=2505&itemid=33227