Hạ giải – đưa cây Sui di sản từ đền Ken về Bảo tàng tỉnh trưng bày

Sau xem xét thấy 2 trong nhóm 5 cây Sui (được công nhận là Cây Di sản năm 2017) có nguy cơ bị gãy đổ, gây mất an toàn cho Khu di tích lịch sử đền Ken, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Phòng Văn hóa – thông tin huyện đã đề nghị UBND tỉnh cho phép hạ giải đưa về bảo quản, trưng bày, giới thiệu tới công chúng tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

Chiều 9/3, một phần cây Sui di sản được đưa về Bảo tàng tỉnh để thực hiện phương án bảo quản, trưng bày.

Sáng nay (10/3), trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Hường, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Chiều 9/3, các đơn vị chức năng đã di chuyển một số đoạn thân của cây Sui 300 năm tuổi về tập kết tại Bảo tàng tỉnh. Sau khi đưa cây Sui về, chúng tôi sẽ có phương án bảo vệ, trưng bày để Nhân dân trong tỉnh đến tham quan. Do thân cây lớn và rất dễ bị mối, mọt, nấm mốc gây hại, Bảo tàng tỉnh đã có phương án bảo quản, bảo vệ khoa học, đúng yêu cầu.

Ngày 2/3, huyện Văn Bàn đã hạ giải an toàn cây Sui di sản tại đền Ken.

Theo Thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn bàn, từ khoảng đầu năm 2022, 2 cây Sui nằm trong cụm 5 cây Sui ở đền Ken, xã Chiềng Keng, huyện Văn Bàn (được công nhận là Cây Di sản vào năm 2017) bị mối mọt xâm hại rất nặng đến gốc và thân cây. Đầu năm 2023, qua kiểm tra, đánh giá của các cơ quan chuyên môn và huyện Văn Bàn cho thấy, cây bị mục rỗng thân, bong vỏ, rụng hết lá, không có khả năng sống.

Trước mùa mưa bão nếu không hạ giải, cây có thể đổ gãy, gây hư hỏng cho cơ sở vật chất của đền Ken và gây nguy hiểm cho du khách đến chiêm bái. Vì vậy, UBND huyện Văn Bàn đã đề nghị UBND tỉnh cho phép chặt hạ 2 cây Sui bị sâu bệnh nặng để đảm bảo an toàn.

Ngày 2/3/2023, các cơ quan chức năng đã hạ giải an toàn 2 cây Sui di sản, đồng thời lập phương án bảo vệ, đưa về Bảo Tàng tỉnh để trưng bày và giới thiệu tới Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Quần thể 5 cây Sui nằm trong khuôn viên đền Ken, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn là những cây cổ thụ trên 300 năm tuổi, đã từng che chở cho những chiến binh chống giặc Cờ đen, Cờ vàng, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đồng thời cũng là nơi khởi nguồn Lễ hội Xuống đồng đầu năm của bà con dân tộc Tày ở địa phương. Với tuổi đời và những giá trị lịch sử, văn hóa mà nhóm 5 cây Sui cổ thụ trên mang lại, năm 2017, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/365324-ha-giai--dua-cay-sui-di-san-tu-den-ken-ve-bao-tang-tinh-trung-bay