H'mong Village đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

BHG - “Mẹ đỡ đầu” là một trong những chương trình của Hội Liên hiệp phụ nữ nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng chương trình này, từ năm 2022 đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch H'mong Village đã hỗ trợ 4 học sinh người Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn.

Trong số 4 em được Công ty hỗ trợ, có 3 em học tiểu học là: Vàng Thái Bình, sinh năm 2013, thôn Sang Phàng, xã Đông Hà (Quản Bạ), mồ côi cả cha lẫn mẹ; Lù Thị Say, sinh năm 2012, thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ (Quản Bạ) mồ côi cha mẹ; Lù Mí Túc, sinh năm 2014 thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, mồ côi cha mẹ; mỗi cháu được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Em còn lại Lầu Mí Sùng, thôn Khó Thông, xã Tả Lủng (Đồng Văn) có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước mong muốn được đi học của em, lãnh đạo Công ty H'mong Village đã tạo điều kiện để em được xét tuyển vào Phân viện Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang và nuôi ăn học với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Công ty H'mong Village và các con nuôi.

Em Lầu Mí Sùng cho biết: Em rất muốn đi học, nhưng vì gia đình khó khăn nên không thể đến trường. Rất may mắn em được Công ty H'mong Village đỡ đầu, hỗ trợ để em vào học chuyên ngành du lịch Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang. Em rất biết ơn tình cảm, sự giúp đỡ của Công ty H'mong Village và hứa sẽ học tập tốt, sau khi ra trường mong muốn được làm việc tại Công ty.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty H'mong Village nói: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ chỉ kêu gọi vận động hỗ trợ với mức 500 ngàn/cháu/tháng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng thấy mức hỗ trợ đó còn hạn chế so với nhu cầu ăn học của các cháu, Công ty H'mong Village đã hỗ trợ gấp đôi so với mức đề nghị. Mong muốn các con có thêm điều kiện để ăn học tốt hơn thành người có ích cho xã hội. Rất mừng là 4 cháu do Công ty đỡ đầu đều rất chăm ngoan; Công ty cam kết đồng hành, đỡ đầu, hỗ trợ cho đến khi các con học hết bậc THPT.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn 2024, ông Lại Quốc Tĩnh và Công ty đã đón các con nuôi về Công ty ăn Tết. Ông Tĩnh cho biết, cái Tết vừa qua thật ý nghĩa khi Công ty có thêm những đứa con nuôi, mong các con luôn mạnh khỏe, vươn lên trở thành những người vững vàng như cây Sa mộc trên Cao nguyên đá.

Ngoài việc tích cực hưởng ứng chương trình “mẹ đỡ đầu”, những năm qua Công ty H'mong Village luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và các phong trào ở địa phương. Từ sự hỗ trợ của Công ty H'mong Village, mong rằng sẽ có thêm những tấm lòng nhân ái giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Bởi hiện nay, theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh còn 780 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong đó số trẻ được nhận đỡ đầu là 345 em.

Bài, ảnh: Na Vin

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202402/hmong-village-do-dau-4-hoc-sinh-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-5a623d3/