Gyeonggi (Hàn Quốc) và Phú Yên: Mẫu mực của quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế phục vụ phát triển

Đoàn cán bộ, chuyên gia của tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Công ty GBC và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đến thăm và trao tặng tại huyện Tuy An, tháng 04/2023. Ảnh: HUYỀN LINH

Mới đây, lô bàn ghế cuối cùng đã được bàn giao cho 3 trường tiểu học tại huyện Tây Hòa, hoàn tất việc tiếp nhận gói hỗ trợ hiện vật của tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) dành cho hai huyện Tây Hòa và Tuy An. Đây là kết quả hợp tác về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mới nhất của tỉnh Gyeonggi với tỉnh Phú Yên, với tổng trị giá 2,5 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận hợp tác, tổng cộng gần 70 bộ máy tính và 1.200 bộ bàn ghế học sinh được tặng cho 6 trường tiểu học ở huyện Tây Hòa (Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Phong, Hòa Đồng, Hòa Thịnh) và 7 trường tiểu học huyện Tuy An (An Ninh Đông số 2, An Hòa số 1, An Dân, An Nghiệp, Chí Thạnh, Tiểu học và THCS Lê Duẩn, Trường tiểu học và THCS An Hải). Ngoài ra, hơn 120 xe lăn được tặng cho người khuyết tật hai huyện trên, giúp cải thiện các điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật.

Phú Yên và Gyeonggi hợp tác hiệu quả

Khoản hỗ trợ mới nhất này tiếp tục khẳng định cam kết và thiện chí hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Phú Yên và Gyeonggi, nâng tổng giá trị viện trợ của Gyeonggi cho Phú Yên đến nay là 5,1 tỉ đồng. Từ sự hỗ trợ của tỉnh Gyeonggi đã giúp các trường tiểu học ở hai huyện Tây Hòa và Tuy An có đầy đủ trang thiết bị bàn ghế và máy tính hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các trường, đáp ứng các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

Đại diện tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) kiểm tra công tác bàn giao, lắp đặt máy vi tính cho một trường tiểu học ở huyện Tuy An. Ảnh: HUYỀN LINH

Đại diện tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) kiểm tra công tác bàn giao, lắp đặt máy vi tính cho một trường tiểu học ở huyện Tuy An. Ảnh: HUYỀN LINH

Gói hỗ trợ năm 2022 mở rộng đối tượng thụ hưởng, theo đó, quan tâm tới các nhóm cộng đồng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tây Hòa và Tuy An. Bên cạnh các khoản viện trợ, chương trình hợp tác của Gyeonggi bao gồm các khóa tập huấn về phát triển bền vững, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Các hoạt động hợp tác cùng với các gói hỗ trợ thiết thực, đáp ứng nhu cầu của địa phương, giúp quan hệ hai tỉnh ngày càng sâu sắc, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Để có được những kết quả tốt đẹp như hôm nay, quá trình hợp tác đã cho thấy nỗ lực, quyết tâm của cả hai bên. Là những địa phương còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ làm dự án và hợp tác quốc tế còn thiếu, công tác triển khai các hoạt động tiếp nhận viện trợ không khỏi gặp những vướng mắc. Tuy nhiên, trân trọng sự giúp đỡ quí báu của tỉnh bạn với tinh thần trách nhiệm cao, chính quyền hai huyện Tây Hòa và Tuy An đã tổ chức thực hiện bài bản việc xây dựng văn kiện tiếp nhận viện trợ, hoàn tất các thủ tục, thực hiện các quy định chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn để nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của đối tác về sàng lọc đối tượng thụ hưởng, xác định địa bàn, tìm kiếm đơn vị cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định.

Sự quyết tâm và tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên thể hiện rõ trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát tại Phú Yên năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc triển khai thủ tục và xây dựng các công trình sửa chữa trường học bị ngưng trệ. Dù vậy, ngay sau khi đại dịch đi qua, hai bên đã nhanh chóng tái khởi động các hạng mục xây dựng và sửa chữa trường học, kịp thời đưa các công trình vào hoạt động đúng thời điểm bắt đầu năm học mới.

Về phần mình, tỉnh Gyeonggi và Công ty Cổ phần Gyeonggido - đại diện của tỉnh Gyeonggi tại Hà Nội - đã thường xuyên cử các đoàn công tác vào Phú Yên tìm hiểu, khảo sát nhu cầu, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ dự án. Các đoàn công tác do ông Yang Seung Kyo, Giám đốc GBC Hà Nội, ông Ahn Choul Jin, Trưởng Ban hợp tác quốc tế, Trung tâm Hòa bình quốc tế tỉnh Gyeonggi dẫn đầu đã nhiều lần đến tận địa bàn tìm hiểu, nắm bắt tình hình của các trường, các hộ dân thụ hưởng. Với sự thiện chí của tỉnh Gyeonggi, UBND hai huyện Tây Hòa và Tuy An đã tổ chức tiếp nhận thành công các chương trình hỗ trợ.

Công tác triển khai đáp ứng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài không hoàn lại, các quy định về mua sắm qua đấu thầu cùng các yêu cầu của nhà tài trợ. Hình thức hợp tác ngày càng hoàn thiện, giai đoạn thực hiện gián tiếp qua đơn vị trung gian đã thay đổi bằng hình thức trực tiếp giữa đại diện chính quyền hai tỉnh, đến tận tay người dân và các đối tượng thụ hưởng.

Gyeonggi, đối tác phát triển bền vững của Phú Yên

Những năm qua, quan hệ Phú Yên - Gyeonggi đã vượt qua nhiều khó khăn, ngày càng hoàn thiện và hứa hẹn nhiều triển vọng. Trước hết, Gyeonggi là đối tác có nhiều thế mạnh mà Phú Yên có thể học hỏi, tăng cường liên kết nhằm thu hút đầu tư và hợp tác phát triển bền vững. Gyeonggi là tỉnh lớn nhất về diện tích, dân số và tiềm lực kinh tế của Hàn Quốc, được mệnh danh là “trái tim” của nền kinh tế Hàn Quốc, nơi đặt trụ sở của các công ty quốc tế, công ty đa quốc gia cùng với hàng trăm ngàn công ty đang hoạt động và là “thủ phủ” về nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghiệp.

Hơn 13 trường học của hai huyện Tây Hòa và Tuy An đã nhận được các bộ bàn ghế mới do tỉnh Gyeonggi trao tặng. Ảnh: HUYỀN LINH

Hơn 13 trường học của hai huyện Tây Hòa và Tuy An đã nhận được các bộ bàn ghế mới do tỉnh Gyeonggi trao tặng. Ảnh: HUYỀN LINH

Tại Việt Nam, chính quyền tỉnh Gyeonggi có đơn vị đại diện là Công ty TNHH GBC Hà Nội. Công ty có chức năng kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời là đại diện của chính quyền tỉnh Gyeonggi trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, quan hệ công chúng, thúc đẩy các quan hệ với các đối tác ở Việt Nam trong đó có Phú Yên.

Trên đà mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai địa phương, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, các giao lưu về kinh tế, văn hóa, kết nối kinh doanh, thu hút viện trợ giữa tỉnh Gyeonggi với Phú Yên sẽ được tăng cường. Song song với các dự án hỗ trợ phát triển, có hai lĩnh vực hợp tác tiềm năng là nông nghiệp thông minh và du lịch địa chất toàn cầu. Về nông nghiệp thông minh, các đối tác Gyeonggi có thế mạnh để hỗ trợ nông dân Phú Yên tiếp cận thị trường toàn cầu, kết nối với các công ty công nghệ, hình thành các trang trại thông minh trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc và trồng trọt, phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Về du lịch địa chất, tỉnh Gyeonggi (cùng với tỉnh Gangwon) là chủ thể của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sông Hantangang - công viên địa chất UNESCO thứ tư của Hàn Quốc mới được công nhận vào năm 2020. Trong khi đó, giá trị địa chất toàn cầu cũng là thế mạnh thiên nhiên sẵn có của Phú Yên. Vì vậy, hợp tác của hai bên trong lĩnh vực du lịch xanh nói chung và du lịch công viên địa chất nói riêng sẽ là lĩnh vực hứa hẹn nhiều triển vọng, đóng góp hơn nữa vào hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị, phục vụ phát triển bền vững của hai địa phương.

Những năm qua, quan hệ Phú Yên - Gyeonggi đã vượt qua nhiều khó khăn, ngày càng hoàn thiện và hứa hẹn nhiều triển vọng. Trước hết, Gyeonggi là đối tác có nhiều thế mạnh mà Phú Yên có thể học hỏi, tăng cường liên kết nhằm thu hút đầu tư và hợp tác phát triển bền vững.

HUYỀN LINH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/300212/gyeonggi-han-quoc-va-phu-yen--mau-muc-cua-quan-he-huu-nghi-hop-tac-quoc-te-phuc-vu-phat-trien.html