Gương sáng trong cộng đồng dân cư

Ở xóm Vũ Ngược, xã Vũ Minh (Nguyên Bình) ai cũng yêu quý bà Hoàng Thị Nơi, người có uy tín (NCUT) luôn tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, góp phần trong công tác giảm nghèo, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xóm Vũ Ngược có 65 hộ, trên 200 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, còn lại là kinh doanh dịch vụ và buôn bán lẻ. Những năm trước đây, nhận thức của người dân còn hạn chế, duy trì tập quán canh tác truyền thống, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu tự cung tự cấp nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi chưa cao. Để giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, bà Nơi đến từng nhà nắm bắt tâm tư và tuyên tuyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị cao. Từ sự năng động, tâm huyết của bà cùng nỗ lực, đồng lòng của người dân, đến nay, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người/năm; 50% hộ thuộc diện khá giả với nguồn thu từ chăn nuôi, trồng trọt đạt 100 triệu đồng/năm. Năm 2023, xóm còn 6 hộ nghèo.

Bà Hoàng Thị Nơi bên vườn cây ăn quả của gia đình.

Bà Nơi là một trong những tấm gương làm kinh tế tiêu biểu với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp và làm dịch vụ. Hiện nay, trên diện tích gần 8.000 m2, bà trồng cây thanh long, bưởi, mít, chăn nuôi hơn 200 con gia súc, gia cầm, đào ao nuôi cá diện tích 1.500 m2, mở cửa hàng tạp hóa. Thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. Là NCUT trong cộng đồng, bà nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn những hộ muốn chuyển đổi cây trồng và giúp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng trọt, chăn nuôi. Gia đình bà giải quyết việc làm ổn định cho 10 lao động trên địa bàn với 200 nghìn đồng/người/ngày công.

Từ kinh nghiệm tích lũy và những thành quả đạt được trong trồng trọt, chăn nuôi của gia đình, bà vận động bà con chuyển các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Điển hình gia đình anh Đinh Văn Cừ, trồng hơn 1.000 trụ thanh long, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, bà đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giữ gìn, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín, dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không tham gia các tệ nạn xã hội, không sử dụng, buôn bán, vận chuyển ma túy, đấu tranh với các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xóm. Trong công tác tuyên truyền, bà Nơi phối hợp với trưởng xóm, ban công tác mặt trận và các chi hội, đoàn thể lồng ghép tại các cuộc họp xóm, các buổi sinh hoạt...

Với những đóng góp tích cực trong cộng đồng, bà Nơi được chính quyền địa phương và cấp trên công nhận là NCUT tiêu biểu. Bà vinh dự là 1 trong 497 cá nhân trên toàn quốc được biểu dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Ngọc Dung

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/guong-sang-trong-cong-dong-dan-cu-3167608.html