Gương sáng sĩ quan trẻ Biên phòng học tập và làm theo lời Bác

'Những năm qua, Thượng úy Nguyễn Công Bảo, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Tiền Giang luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Trong cuộc sống hằng ngày, đồng chí có lối sống giản dị, gương mẫu, được đồng chí, đồng đội yêu mến; là tấm gương tiêu biểu của đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' - Thượng tá Cao Xuân Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tiền Giang chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Công Bảo cùng đại diện các nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đan Nguyễn

Sau hơn 4 năm “đèn sách” tại Học viện Biên phòng, tháng 7/2019, Thượng úy Nguyễn Công Bảo tốt nghiệp ra trường và được điều động về BĐBP Tiền Giang. Dù thời gian công tác chưa lâu, nhưng ở bất kỳ cương vị nào, Thượng úy Nguyễn Công Bảo cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân là người năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều thế mạnh, kỹ năng trong công tác tham mưu, nên sau 2 năm công tác tại đơn vị cơ sở và tham gia công tác phòng, chống dịch tại BĐBP Long An, Thượng úy Nguyễn Công Bảo đã được chỉ huy các cấp tin tưởng phân công về Phòng Chính trị, BĐBP Tiền Giang giữ chức danh Trợ lý tuyên huấn. Sau đó, anh được giao thêm nhiệm vụ phụ trách công tác quần chúng trong BĐBP tỉnh.

Chính nhờ sự hoạt bát trong công tác tham mưu về các chính sách, hoạt động cho ĐVTN tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh của Thượng úy Nguyễn Công Bảo đã giúp cho các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh luôn có những dấu ấn nổi bật, được chỉ huy các cấp và Tỉnh đoàn Tiền Giang đánh giá cao.

Được giao nhiệm vụ đảm bảo tổ chức các hoạt động quần chúng trong BĐBP tỉnh, Thượng úy Nguyễn Công Bảo luôn chủ động tham mưu cho chỉ huy Phòng Chính trị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, giúp gắn kết tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển ngày một vững mạnh. Trong đó, phải kể đến các chương trình như: "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân", "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", "Nghĩa tình biên giới biển", "Hành trình về nguồn", "Tháng Thanh niên"; Chiến dịch "Hành quân Xanh", "Thanh niên tình nguyện hè"...

Thượng úy Nguyễn Công Bảo chia sẻ: "Với tôi, tuổi trẻ phải cống hiến và xông pha. Là người giữ vai trò “cầu nối” trong các hoạt động công tác quần chúng, tôi luôn chủ động, tích cực tìm tòi nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả để áp dụng vào công việc. Qua đó, giúp cho cán bộ, ĐVTN BĐBP tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biên giới biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời, tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết giữa tuổi trẻ BĐBP tỉnh với nhân dân tại địa phương".

Thượng úy Nguyễn Công Bảo (thứ 2, từ trái qua) cùng ĐVTN các đơn vị thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: Đan Nguyễn

Đặc biệt, xác định rõ vai trò công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN các cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác này. Trong năm 2023, Thượng úy Nguyễn Công Bảo đã cùng với Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tổ chức 15 buổi tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho hơn 600 lượt cán bộ, ĐVTN. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gắn với triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong đơn vị.

Cùng với đó, Thượng úy Nguyễn Công Bảo cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN các đơn vị như tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, lồng ghép với các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh nhật đồng đội, đón chiến sĩ mới được biên chế về đơn vị, tiễn ĐVTN sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tổ chức sinh nhật đồng đội... Qua đó, đã tạo được không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn đơn vị, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua trao đổi, chúng tôi được biết, Thượng úy Nguyễn Công Bảo còn là một "hạt nhân" quan trọng trong xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức Đoàn tại đơn vị cơ sở, các hoạt động này tập trung vào việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân khu vực biên giới như: Vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà cho người nghèo; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. “Với những hoạt động đó, tôi hi vọng càng tô thắm thêm truyền thống xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” - Thượng úy Nguyễn Công Bảo chia sẻ.

Đồng thời, với mong muốn các tổ chức Đoàn trong BĐBP tỉnh ngày một vững mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, Thượng úy Nguyễn Công Bảo luôn tích cực suy nghĩ, nghiên cứu, học hỏi để tìm ra nhiều mô hình, chương trình, sáng kiến, giải pháp có tính thực tiễn cao, từ đó, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Phòng Chính trị, BĐBP Tiền Giang triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như đề xuất triển khai mô hình "Triệu túi an sinh", phối hợp thực hiện mô hình "Vận động hỗ trợ người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư", "Hành trình về nguồn - đến với địa chỉ đỏ"...

Có thể khẳng định rằng, với những mục tiêu cụ thể, việc làm thiết thực, Thượng úy Nguyễn Công Bảo đã góp phần truyền "ngọn lửa" nhiệt huyết của tuổi trẻ cho cán bộ, ĐVTN trong đơn vị thêm ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Với sự nỗ lực, cống hiến của bản thân, trong những năm qua, Thượng úy Nguyễn Công Bảo được Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2022-2023); Bằng khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang trong tổng kết thực hiện Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023 và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023, cùng nhiều thành tích khác.

Ngọc Lâm - Đan Nguyễn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/guong-sang-si-quan-tre-bien-phong-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-post472157.html