Gương sáng cụ Lê Thị Thảo

Không chỉ gương mẫu trong đời sống, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, với lòng nhiệt huyết, cụ Lê Thị Thảo, 86 tuổi, ở Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, còn góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục dưỡng sinh trên địa bàn.

Cụ Lê Thị Thảo (đứng đầu) cùng các thành viên CLB Dưỡng sinh Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Trần Văn Thời trong buổi tập luyện.

Xuất phát từ niềm đam mê, tinh thần thể thao, mong muốn phong trào thể dục dưỡng sinh phát triển ở địa phương, cụ Lê Thị Thảo đã vận động các cụ trong Chi hội Người cao tuổi khóm, bà con trong khu vực cùng tham gia tập những bài thể dục dưỡng sinh. Ban đầu chỉ tập những động tác đơn giản, dễ tập, dễ nhớ, giúp lưu thông khí huyết, phục hồi và nâng cao sức khỏe, đặc biệt hạn chế sự tiến triển của các bệnh mãn tính ở người cao tuổi. Dần dần, được sự đồng tình ủng hộ của các thành viên, cụ Thảo mạnh dạn đề xuất Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dưỡng sinh vào năm 2017.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB, cụ Thảo đã tìm tòi học hỏi từ sách, báo, Internet và các CLB dưỡng sinh ở các huyện bạn qua các lần giao lưu, tạo ra những động tác dưỡng sinh mới, các bài dưỡng sinh lồng ghép với nhạc theo chủ đề vừa rèn luyện sức khỏe, vừa mang ý nghĩa tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện lớn của đất nước... Ðồng thời, cụ tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa những động tác khó trong bài tập cho các thành viên.

“Vào thời điểm CLB mới được thành lập, ban đầu chỉ có những thành viên chủ chốt, sinh hoạt định kỳ hằng ngày vào những buổi chiều, với 2-3 bài tập cơ bản. Ðể phong trào dưỡng sinh trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, tôi xây dựng thêm nhiều bài tập mới, vừa mang tính nghệ thuật, vừa đảm bảo mang lại sức khỏe cho người tập. Qua đó, CLB ngày càng được nâng chất, hoạt động hiệu quả, thu hút thêm nhiều thành viên mới tham gia, giúp phong trào thể dục dưỡng sinh ngày càng phát triển. Hằng năm, CLB đều phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện và các ngành chuyên môn tổ chức nhiều buổi giao lưu giữa các CLB dưỡng sinh trong và ngoài huyện, tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi nhau”, cụ Thảo chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Chín, Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, cho biết: “Các thành viên trong CLB mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung niềm yêu thích bộ môn thể dục dưỡng sinh nên sắp xếp công việc để tham gia. Chúng tôi xem CLB như gia đình lớn và xem cụ Lê Thị Thảo như người bà, người chị trong nhà. Ðể tạo điều kiện cho các thành viên tham gia đầy đủ các chuyến giao lưu, cụ Thảo còn vận động tài trợ; nếu chuyến đi không đủ chi phí, cụ Thảo tự xuất tiền để hỗ trợ các thành viên”.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phong trào thể dục thể thao của huyện, cụ Lê Thị Thảo còn là đảng viên tiêu biểu với 55 năm tuổi Ðảng. Cụ thường xuyên cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động gia đình và hàng xóm thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống hằng ngày, gia đình cụ luôn gương mẫu, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ðồng thời, tham gia các hoạt động an sinh xã hội như vận động tặng quà cho người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn huyện. Cụ Lê Thị Thảo được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”./.

Tiệp Khắc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/guong-sang-cu-le-thi-thao-a29679.html